+Aa-
    Zalo

    Triệt phá đường dây đưa ma túy đá về Đà Nẵng tiêu thụ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thắng thường xuyên di chuyển từ Đà Nẵng ra Hải Phòng, Quảng Ninh mua ma túy có nguồn gốc Trung Quốc chuyền về Đà Nẵng tiêu thụ.

    Thắng thường xuyên di chuyển từ Đà Nẵng ra Hải Phòng, Quảng Ninh mua ma túy có nguồn gốc Trung Quốc chuyển về Đà Nẵng tiêu thụ.

    Chiều 9/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 - Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt Hoàng Phú Thắng (31 tuổi, quê Hải Phòng), Hồ Đức Duy (35 tuổi) và Nguyễn Cò (47 tuổi, cùng trú Đà Nẵng) để điều tra hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy - báo Vnexpress đưa tin.

    Theo báo Tuổi trẻ, qua điều tra, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP Đà Nẵng phát hiện đối tượng Hồ Đức Duy có dấu hiệu mua bán ma túy.

    Theo dõi Duy, PC47 tiếp tục phát hiện Hoàng Phú Thắng cũng có biểu hiện mua bán ma túy. Thắng thường xuyên di chuyển từ Đà Nẵng ra Hải Phòng, Quảng Ninh mua ma túy có nguồn gốc Trung Quốc chuyển về Đà Nẵng tiêu thụ.

    Đối tượng Hoàng Phú Thắng - Ảnh: Công an Nhân dân

    PC47 xác định 2 nhân vật này cùng một số đối tượng khác hình thành đường dây mua bán ma túy trên địa bàn Đà Nẵng và xác lập chuyên án 280T đấu tranh triệt phá.

    Đêm 7/10, Thắng gửi xe khách gói "hàng" lớn từ Hải Phòng về nhà trọ tại Đà Nẵng. Đến 23h, Hồ Đức Duy đến chuyển "hàng" là 3 gói ma túy đá (300 gam) cho Nguyễn Cò (47 tuổi), trú quận Ngũ Hành Sơn. Khi Cò mang số ma túy đến đường Nguyễn Trung Trực (quận Sơn Trà) thì bị trinh sát ập vào bắt giữ cùng tang vật.

    Sau khi củng cố chứng cứ, đến chiều 8/10, Công an TP Đà Nẵng cùng Đội kiểm soát phòng chống ma túy Chi cục Hải quan Đà Nẵng thực hiện khám nhà và bắt quả tang Hoàng Phú Thắng, Hồ Đức Duy cùng tang vật là 4 gói ma túy đá (400 gam), 3 điện thoại di động và 9 triệu đồng.

    Tổng tang vật thu giữ khoảng 700 gam ma túy đá, 4 điện thoại di động, 1 xe máy và 9 triệu đồng.

    Theo báo Lao động, trước thành tích trên, ông Hồ Kỳ Minh Phó - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trao thưởng nóng 20 triệu đồng cho Phòng PC47 và Đội kiểm soát phòng chống ma túy, Chi cục Hải quan TP Đà Nẵng. Ngoài ra, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng thưởng 10 triệu đồng cho ban chuyên án.

    “Thành công này rất quan trọng, nó góp phần quan trọng vào việc phòng chóng tội phạm về ma túy trên địa bàn. Đặc biệt, vụ án được phá trước tuần lễ cấp cao APEC 2017 để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về thành phố nói không với tệ nạn xã hội”- ông Minh phát biểu.

    Được biết, Thắng có tiền án 3 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy - báo Đà Nẵng thông tin thêm.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-duong-day-dua-ma-tuy-da-ve-da-nang-tieu-thu-a204698.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan