+Aa-
    Zalo

    Triệt phá đường dây ma túy xuyên Việt do hai chị em ruột điều hành

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Để làm giàu, Ngoan và Tuấn (hai chị em ruột) đã cấu kết với nhau lập đường dây ma túy lớn từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối và tiêu thụ.

    (ĐSPL) - Để làm giàu, Ngoan và Tuấn (hai chị em ruột) đã cấu kết với nhau lập đường dây ma túy lớn từ Trung Quốc về Việt Nam. Hai đối tượng này thường đóng vai khách du lịch và thương nhân sang Trung Quốc lấy hàng chuyển về Hà Nội, phân phối cho các “chân rết” ở TP. Vinh rồi đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

    Đường dây ma túy do hai chị em điều hành

    Mới đây, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đã triệt phá đường dây ma túy đá từ Trung Quốc về Nghệ An rồi đưa đến các tỉnh phía Nam tiêu thụ bắt 4 đối tượng. Trước đó, Công an TP.Vinh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hà Nội về TP.Vinh rồi đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

    Qua xác minh, đối tượng cầm đầu đường dây này được xác định là Hoàng Thị Ngoan (57 tuổi, trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Trợ thủ đắc lực của Ngoan chính là Hoàng Mậu Tuấn (SN 1967) – em ruột của Ngoan. Mặc dù không có công việc ổn định nhưng gia đình Tuấn và Ngoan bỗng nhiên giàu “bất thường”. Ngoan và Tuấn thường đóng vai khách du lịch và thương nhân để sang Trung Quốc mua ma túy đá đưa về Hà Nội. Được biết, khi chuyển “hàng trắng” về Hà Nội, chị em Ngoan cấu kết với Đinh Thị Tuyết Minh (49 tuổi, trú tại phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Minh là đối tượng có “máu mặt” trong giới buôn bán ma túy ở Hà Nội. Đối tượng Minh từng có 1 tiền án 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ngoan chuyển hàng cho Minh đưa vào TP.Vinh bán lại cho Trần Thị Tâm (43 tuổi, trú tại phường Cửa Nam, TP.Vinh).

    Hoàng Thị Ngoan và em trai Hoàng Mậu Tuấn.

    Theo tìm hiểu của các trinh sát, năm 1996, đối tượng Tâm đã từng bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian này, do cải tạo tốt nên được giảm án xuống 20 năm. Tưởng rằng sau khi ra tù Tâm sẽ hối cải và chịu khó làm ăn chân chính, thế nhưng không, thị vẫn tiếp tục “nhúng chàm”. Ra tù chưa bao lâu, Tâm lại câu kết với các ông “trùm” để buôn ma túy. Sau khi nhận “hàng” từ Minh, Tâm vận chuyển ma túy vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

    Được biết đường dây này hoạt động rất tinh vi và ma mãnh. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng chủ yếu liên lạc với nhau qua điện thoại. Chúng dùng các phương tiện khác nhau để di chuyển. Địa điểm trao đổi “hàng” thay đổi liên tục khiến công tác vây bắt gặp rất nhiều khó khăn.

    Bóc gỡ

    Để bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia này, một chuyên án mang bí số 616M được xác lập. Sau 5 tháng xác lập chuyên án, các trinh sát nắm được quy luật hoạt động của đường dây ma túy này. Biết được kế hoạch, vào khoảng 10h ngày 20/6, Minh sẽ đi máy bay vào TP.Vinh, đến nhà Tâm để nhận tiền bán ma túy. Ngoan và em trai sẽ vận chuyển ma túy bằng xe ô tô riêng vào TP.Vinh, hẹn gặp Minh ở khu vực chợ Cầu Đước (xã Hưng Chính, TP.Vinh) để giao “hàng”. Minh nhận “hàng” xong sẽ đến nhà Tâm giao dịch, nhận tiền. Ban chuyên án bố trí lực lượng mật phục phá án.

    Thế nhưng, đến gần 12h trưa cùng ngày, chị em Ngoan mới có mặt tại điểm hẹn. Khi Ngoan, Tuấn vừa bước xuống xe ô tô để giao ma túy cho Minh thì bị trinh sát ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ 1,4kg ma túy đá, 400 triệu đồng cùng 6 điện thoại di động và 1 ô tô. Đồng thời, 1 tổ công tác khác đã thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với Trần Thị Tâm tại nhà của Tâm ở khối 11, phường Cửa Nam.

    Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bốn đối tượng trong đường dây này đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ. “Đường dây ma túy của Ngoan đã hoạt động được một thời gian dài. Để qua mặt lực lượng chức năng, bọn chúng thường liên lạc với nhau qua điện thoại bằng tiếng “lóng”. Chúng thường xuyên thay đổi địa điểm giao “hàng”, phương tiện đi lại nên ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn. Hiện, công an đang tiếp tục mở rộng chuyên án trên” Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường – Phó trưởng Công an TP.Vinh cho biết

    Bắt giữ thêm 2000 viên ma túy tổng hợp

    Chiều 20/6, Công an TP.Vinh tiếp tục triệt phá chuyên án 616H, bóc gỡ đường dây mua bán trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ Lê Đình Quốc (24 tuổi) và Nguyễn Thị Yến (31 tuổi) cùng trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thu giữ 2.000 viên hồng phiến, 1 xe ô tô mang BKS Lào. Các đối tượng khai nhận, số ma túy tổng hợp trên được mua từ Lào, vận chuyển qua đường tiểu ngạch từ cửa khẩu Cầu Treo rồi đưa về Nghệ An tiêu thụ. Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng.

    Hà Hằng

    [mecloud]X1c8OCEEHy[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-duong-day-ma-tuy-xuyen-viet-do-hai-chi-em-ruot-dieu-hanh-a137405.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan