+Aa-
    Zalo

    Triệt phá đường dây số đề trên 18 tỷ đồng ở Quảng Nam

    ĐS&PL Quá trình điều tra xác định, các bị can bắt đầu tổ chức ghi bán số đề từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt với tổng số tiền cá cược hơn 18 tỷ đồng. Riêng trong ngày 24/2 đã tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

    Theo báo Pháp luật Việt Nam, ngày 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về các tội danh tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức ghi bán số đề và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

    Cụ thể, Thái Quang Công (SN 1988, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị khởi tố về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

    Lê Trung Hiếu (SN 1990, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) bị khởi tố về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Bùi Anh Thùy Trâm (SN 1984, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Huỳnh Thị Kim Cúc (SN 1980, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Nguyễn Quốc Phong (SN 1986, trú thị trấn Hà Lam) và Võ Văn Tường (SN 1971, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị khởi tố về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

    triet pha duong day so de tren 18 ty dong o quang nam
    Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng trong đường dây lô đề bạc tỷ.

    Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Thăng Bình và Công an TP.Đà Nẵng đồng loạt kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang và triệu tập các nghi phạm có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

    Ngoài Bùi Anh Thùy Trâm, Huỳnh Thị Kim Cúc, Nguyễn Quốc Phong, Võ Văn Tường, còn có Lê Thị Xuyến (SN 1977), Nguyễn Thị Thúy Hiền (SN 1988) và Huỳnh Ngọc Ẩn (SN 1985, đều trú huyện Thăng Bình).

    Quá trình điều tra xác định, các bị can bắt đầu tổ chức ghi bán số đề từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt với tổng số tiền cá cược hơn 18 tỷ đồng. Riêng trong ngày 24/2 đã tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

    Theo báo Dân Việt, lực lượng chức năng còn phát hiện Công tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra, bắt quả tang tại phòng số 305 của cơ sở kinh doanh karaoke Fivestar (địa chỉ tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) có 7 người đang tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Bao gồm: Thái Quang Công, Lê Trung Hiếu và Nguyễn Đình Quang (SN 2000, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình), Huỳnh Ngọc Ẩn, Nguyễn Thị Thu Thảo (đều SN 2000, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh), Sơ Thị Thảo My (SN 2000, trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, cùng tỉnh Quảng Nam), Y Hậu (SN 2007, trú tỉnh Gia Lai).

    Tang vật tạm giữ, 1 đĩa sứ màu trắng, 1 thẻ nhựa, 1 tiền Polyme 20 nghìn quấn tròn, 21 điện thoại di động, 172.000.000 đồng, 2 xe máy và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.

    Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-duong-day-so-de-tren-18-ty-dong-o-quang-nam-a567944.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan