+Aa-
    Zalo

    Triệt phá ổ nhóm cho con bạc vay "siêu" nặng lãi

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL)- Khi con bạc thua cháy túi, muốn vay tiền để tiếp tục sát phạt, nhóm Trương làm thêm dịch vụ nhận cầm cố tài sản và cho vay lãi tới 60\%/tháng hoặc 20\%/ngày.

    (ĐSPL) - Nắm được nhu cầu của nhiều con bạc, Tâm đứng ra mở trường gà và sòng lắc tài xỉu. Để công việc vận hành trơn tru, Tâm móc nối với băng nhóm xã hội đen do Trương cầm đầu làm nhiệm vụ bảo kê.

    Mỗi lần mở sòng, Tâm "hoa hồng" cho nhóm Trương từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng. Khi con bạc thua cháy túi, muốn vay tiền để tiếp tục sát phạt, nhóm Trương làm thêm dịch vụ nhận cầm cố tài sản và cho vay lãi tới 60\%/tháng hoặc 20\%/ngày.

    Táo tợn vào nhà nghỉ đập phá, dọa giết người

    Chiều 13/10, đại diện cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Thanh Tâm (36 tuổi), Trần Huy Trương (29 tuổi), Nguyễn Quốc Dương (21 tuổi) và nhiều đối tượng khác để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, bắt giữ người trái pháp luật và hủy hoại tài sản.

    (bgiay)Triệt phá ổ nhóm cho con bạc vay

    Các đối tượng tại cơ quan CSĐT.

    Theo thông tin ban đầu, chiều tối 11/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu nhận được tin báo của người dân tại nhà nghỉ H.C. (huyện Tân Châu) xuất hiện một nhóm đối tượng giang hồ cầm hung khí đập phá tài sản, đe dọa giết gia đình anh L.N.T. (38 tuổi, ngụ xã Tân Hưng). Cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi thấy bóng công an, nhóm đối tượng liền tháo chạy. Cơ quan công an đã bắt giữ được Trương, Dương và một số đối tượng khác.

    Làm việc với cơ quan CSĐT, gia đình anh T. cho biết, vào khoảng 16h30 cùng ngày, Dương và Trương cùng đồng bọn bất ngờ kéo đến nhà nghỉ H.C. do anh T. làm chủ. Tại đây, nhóm đối tượng yêu cầu anh T. phải trả số tiền nợ 70 triệu đồng đã vay từ trước đó. Tuy nhiên, vì anh T. đi vắng nên nhóm đối tượng dùng cây đập cửa của nhà nghỉ, đồng thời đe dọa giết người thân của gia đình anh T. nếu không chịu trả nợ.

    Ngày 12/10, cơ quan CSĐT tiến hành lấy lời khai các đối tượng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trước khi xảy ra vụ việc, anh T. có mượn Trương số tiền khoảng vài chục triệu đồng. Do đối tượng áp dụng mức lãi suất cho vay là 20\%/ngày và 60\%/tháng nên chỉ trong thời gian ngắn, số tiền gốc và lãi mà anh T. phải trả là 70 triệu đồng. Không thấy anh T. trả nợ nên Trương cùng đồng bọn đến nhà nghỉ H.C. để gây áp lực. Khi chúng đang gây áp lực với gia đình con nợ thì bị cơ quan công bắt giữ.

    Lộ diện nhóm đối tượng cho vay "siêu" nặng lãi

    Theo nhận định của cơ quan CSĐT, nhóm đối tượng này không đơn giản chỉ là gây ra vụ đòi nợ táo tợn mà còn gây ra nhiều vụ việc tương tự khác. Qua xác minh nhanh, cơ quan CSĐT thu được thông tin đối tượng Trương, Dương và đồng bọn đang làm bảo kê cho các trường gà và sòng tài xỉu tổ chức trong các vườn cao su ở địa bàn xã Tân Phú và xã Tân Hưng (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) do đối tượng Tâm cầm đầu. Ngay khi xác định được nơi cư trú của Tâm, cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng này.

    Tiếp tục đấu tranh với các đối tượng, với chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng phải thú nhận, đối tượng Tâm vốn là một con bạc có máu mặt tại địa phương. Sau nhiều năm vung tiền vào các trường gà, sòng bạc tại địa phương mà vẫn tay trắng, Tâm quyết định chuyển sang tổ chức trường gà và sòng lắc tài xỉu để làm ăn. Phát hiện một số vườn cao su tại khu vực xã Tân Phú và xã Tân Hưng kín đáo, ít người qua lại, Tâm quyết định "làm ăn" ở đây, với mức ăn thua từ 50 - 100 triệu đồng.

    Vốn là chỗ quen biết, Tâm đồng ý để Trương, Dương và đồng bọn làm bảo kê. Mỗi ngày sòng hoạt động, Tâm phải "hoa hồng" cho nhóm Trương từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng. Sau thời gian hoạt động, thấy trường gà và sòng lắc tài xỉu "ăn nên làm ra", bên cạnh đó, số con bạc "thua cháy túi" ngày càng nhiều, nhóm Trương mở dịch vụ cầm cố tài sản và cho vay tiền với "siêu" lãi suất 20\%/ngày hoặc 60\%/tháng.

    Những con bạc "lỡ" vay tiền của Trương phải trả nợ gốc và tiền lãi đúng hẹn. Nếu đến hạn mà không trả, Trương và đồng bọn sẽ bắt giữ con nợ rồi đưa vào vườn cao su đánh đập tàn nhẫn để đe dọa. Đồng thời, nhóm Trương yêu cầu con nợ phải viết giấy nợ với số tiền lớn hơn gấp nhiều lần số nợ cũ. Bên cạnh đó, nhóm Trương yêu cầu thời gian trả nợ được rút ngắn lại tối đa. Cứ thế, nếu con nợ cứ dây dưa thì chỉ sau thời gian ngắn, con nợ sẽ gánh lấy nợ khủng.

    Thực hiện 3 vụ bắt giữ người trái phép

    Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) cho biết: "Qua điều tra cho thấy, từ tháng 8/2014 đến nay, băng nhóm này đã thực hiện 3 vụ bắt giữ người trái phép để đòi nợ. Hiện cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra vụ án, đồng thời tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn".

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-o-nhom-cho-con-bac-vay-sieu-nang-lai-a55960.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan