+Aa-
    Zalo

    Triệt phá sòng bạc lớn nhất Đồng Nai, bắt giữ 130 "bác thằng bần"

    • DSPL
    ĐS&PL Cơ quan chức năng 2 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận vừa triệt phá ổ bạc giữa đồi núi rậm rạp quy mô lớn nhất tỉnh Đồng Nai từ trước đến nay.

    Cơ quan chức năng 2 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận vừa triệt phá ổ bạc giữa đồi núi rậm rạp quy mô lớn nhất tỉnh Đồng Nai từ trước đến nay.

    Lực lượng công an bắt giữ các đối tượng. Ảnh: VietNamNet

    Công an tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận chiều ngày 1/5 vừa triệt phá một sòng bạc tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Lâm Đồng, bắt giữ hơn 100 con bạc cùng hàng trăm triệu đồng tang vật.

    Cụ thể, khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng bất ngờ đột kích vào tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại khu vực thuộc thôn 10, xã ĐaKai (huyện Đức Linh, Bình Thuận).

    Lúc này, các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, lực lượng công an đã bao vây, chốt chặn khống chế được hơn 130 đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ hàng trăm triệu đồng, cùng nhiều ôtô, môtô và tang vật dùng để phục vụ đánh bạc.

    Theo Công an tỉnh Đồng Nai, tụ điểm đánh bạc này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được khoảng 20 đối tượng đứng ra tổ chức đưa con bạc đến sát phạt.

    Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng cử người cảnh giới ở nhiều hướng và thuê người vận chuyển các con bạc lên khu vực rừng núi hiểm trở trên để đánh bạc.

    Ngoài ra, để tránh bị phát hiện, các đối tượng chọn khu vực đồi núi, cây cối um tùm, giáp ranh giữa 3 tỉnh, nếu bị phát hiện sẽ dễ tẩu thoát.

    Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận mở rộng điều tra vụ việc.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-song-bac-lon-nhat-dong-nai-bat-giu-130-bac-thang-ban-a321747.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan