Triệt phá thành công đường dây trộm cắp xe máy tại Nghệ An


Thứ 4, 31/12/2014 | 02:18


(ĐSPL) – Công an Yên Thành (Nghệ An) vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp xe máy.

(ĐSPL) – Công an Yên Thành (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án 1214T, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy.
Theo đó, qua thời gian dài điều tra, theo dõi, Công an huyện Yên Thành phá thành công chuyên án 1214T, bắt giữ nhóm đối tượng 9x thường xuyên lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp xe máy, sau đó bán lấy tiền tiêu xài.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hữu Việt (SN 1991) và Nguyễn Đình Anh (SN 1990), đều trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Liên quan đến đường dây tổ chức trộm cắp xe máy trên, cơ quan công an bắt giữ thêm đối tượng Phạm Xuân Việt, trú tại xã Đại Thành, huyện Yên Thành.
Được biết, ba đối tượng trên từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, trực tiếp tham gia nhiều vụ lấy trộm xe máy trên địa bàn tỉnh.
Các đối tượng trộm cắp xe máy tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Lợi dụng sơ hở của người dân, chúng sử dụng các thiết bị phá khóa xe máy, thực hiện trót lọt 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Yên Thành, Đô Lương, TP Vinh và Nghi Lộc. Hiện, lực lượng chức năng thu hồi 3 chiếc xe máy, số còn lại các đối tượng đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Qua lời khai, cơ quan công an bắt giữ thêm hai đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp gồm Đinh Văn Thắng, trú ở xã Liên Thành, huyện Yên Thành và Đào Văn An, trú ở xã Minh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-thanh-cong-duong-day-trom-cap-xe-may-tai-nghe-an-a77082.html