Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng một tháng hơn 20 tỷ đồng


Thứ 4, 18/05/2022 | 20:56


Cùng sự kiện

Trong khoảng thời gian từ 15/4 đến 15/5, Tùng chia tài khoản trang mạng cá độ thành 5 tài khoản tổng rồi giao cho các đối tượng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Báo Công an Nhân dân đưa tin, chiều 18/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với số tiền hàng chục tỷ đồng, qua đó bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

9 đối tượng bị bắt giữ gồm: Ngô Văn Tùng (SN 1990, trú tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, là đối tượng cầm đầu); Nguyễn Thái Đức (SN 1990); Trần Văn Tuấn (SN 1990); Trần Văn Thanh (SN 1987); Nguyễn Văn Lý (SN 1994); Nguyễn Kim Minh (SN 2001); Trần Văn Lâm (SN 1993); Hồ Ngọc Thạnh (SN 1977); Nguyễn Xuân Thiện (SN 1994, cùng trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Pháp luật - Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng một tháng hơn 20 tỷ đồng
Nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet bị Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Báo Sài Gòn Giải phóng cho biết, theo điều tra ban đầu, Ngô Văn Tùng nhận trang cá độ rồi đưa cho đối tượng Nguyễn Thái Đức, cùng quản lý để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng.

Từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, Tùng chia tài khoản thành 5 tài khoản tổng rồi giao cho các đối tượng trên để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tổng số tiền đánh bạc hơn 20 tỷ đồng.

Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ và củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng theo quy định pháp luật.

Trước đó, cũng liên quan tới các đường dây đánh bạc, theo Vietnamplus, chiều 13/5, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Châu Đốc và huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) và tại tỉnh Đồng Nai, qua đó triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá quy mô lớn đã tồn tại nhiều năm, tạm giữ hình sự nhiều đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc.

Sau đợt khám xét đã có nhiều đối tượng ra đầu thú, bước đầu Cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự 7 đối tượng tại thành phố Châu Đốc gồm: Hoàng Thị Nguyệt (sinh năm 1980), Trần Vũ Linh (sinh năm 1980), Hà Diệu Thọ (sinh năm 1987) cùng trú tại phường Châu Phú A và Lê Thị Lược (sinh năm 1978), Phạm Thị Thanh Xuân (sinh năm 1984), Trần Thị Hơn (sinh năm 1982), Huỳnh Bích Liễu (sinh năm 1978) cùng trú tại phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc.

Đây là đường dây số đề có quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia, phạm vi hoạt động trải rộng ở nhiều tỉnh thành với thời gian dài.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-xoa-duong-day-to-chuc-danh-bac-va-danh-bac-qua-mang-mot-thang-hon-20-ty-dong-a538069.html