+Aa-
    Zalo

    Triều cường cao kỷ lục ở TP.HCM: Người dân chật vật rẽ nước về nhà

    • DSPL
    ĐS&PL Ngày 30/9, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu do triều cường dâng cao kỷ lục, nước bủa vây các khu dân cư khiến sinh hoạt, giao thông trì trệ nghiêm trọng.

    Ngày 30/9, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu do triều cường dâng cao kỷ lục, nước bủa vây các khu dân cư khiến sinh hoạt, giao thông trì trệ nghiêm trọng.

    Chiều 30/9, triều cường tại TP.HCM vượt báo động 3 gần 0,3m, vượt qua kỷ lục 1,72m vào năm 2017. Ảnh: TTXVN

    Khoảng 16h30 cùng ngày, nước bắt đầu từ các hố ga trào lên mặt đường đã làm hàng loạt tuyến đường như Calmette, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trứ, Cô Bắc, Cô Giang… bị ngập sâu trong nước, giao thông gặp nhiều khó khăn đúng vào giờ cao điểm. Ảnh: TTXVN

    Vào lúc 17h, triều cường trên Kênh Lò Gốm tiếp tục dâng cao khiến người dân khu vực phường 15, quận 8 chìm trong biển nước. Ảnh: PLO

    Công nhân môi trường thu gom rác tại các miệng cống để nhanh thoát nước hơn. Ảnh: PLO

    Từ ngày 28/9 đến nay, triều cường liên lục dâng cao khiến nhiều nơi trên địa bàn TP ngập nặng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân. Ảnh: Vietnamdaily
    Nước ngập cao đúng giờ tan tầm, cũng là thời điểm học sinh trở về nhà khiến các em nhỏ vất vả khi băng qua nhiều đoạn ngập sâu. Ảnh: Tuổi Trẻ
    Một đoạn đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2 bị ngập sâu. Ảnh: Tri thức trực tuyến
    Nhiều ô tô đi qua đoạn đường này bị chết máy, không thể di chuyển, người dân phải gọi cứu hộ đến giải quyết. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trieu-cuong-cao-ky-luc-o-tphcm-nguoi-dan-chat-vat-re-nuoc-ve-nha-a295097.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan