+Aa-
    Zalo

    Triều Tiên bất ngờ đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn

    • DSPL
    ĐS&PL Đại diện thường trú Triều Tiên gửi thư tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu họp khẩn về cuộc tập trận đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ.

    Đại diện thường trú Triều Tiên gửi thư tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu họp khẩn về cuộc tập trận đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ.

    Theo tin tức trên TTXVN, nhằm tiếp tục thể hiện quan điểm phản đối cuộc tập chung “Người bảo vệ Tự do Ulchi” (UFG) giữa Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra, Triều Tiên đã gửi một bức thư yêu cầu Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhóm họp khẩn cấp về cuộc tập trận chung này, đồng thời chỉ trích cuộc tập trận mang tính "khiêu khích và xâm lược".

    Báo VnExpress thông tin thêm, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, đại diện thường trú của nước này ở Liên Hợp Quốc hôm 26/8 gửi thư lên Hội đồng Bảo an nhằm phản đối cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày mang tên Người bảo vệ Tự do Ulchi (UFG) giữa Mỹ và Hàn Quốc. Bình Nhưỡng gọi cuộc tập trận là "khiêu khích và hiếu chiến", theo Yonhap.

    Sĩ quan Triều Tiên trong một cuộc duyệt binh. Ảnh: Japan Times.

    Theo KCNA, cuộc trận chung “Người bảo vệ Tự do Ulchi” đang diễn ra tại Hàn Quốc, dự kiến kết thúc vào ngày 31/8 tới là hành động "đổ thêm dầu vào lửa". Bình Nhưỡng lâu nay vẫn luôn phản đối các cuộc tập trận thường xuyên giữa Mỹ và Hàn Quốc, coi các cuộc tập trận là "một màn diễn tập chiến tranh xâm lược".

    "Triều Tiên yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận những vấn đề liên quan đến các cuộc tập trận chung như một chương trình nghị sự khẩn cấp", KCNA tuyên bố. "Nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một lần nữa phớt lờ đề nghị từ phía Triều Tiên, điều đó chứng tỏ Hội đồng không còn là cơ quan đảm nhận trách nhiệm chính trong việc duy trì ổn định và an ninh toàn cầu".

    Hãng thông tấn Triều Tiên khẳng định cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc đã "đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt", đồng thời cáo buộc Mỹ vẫn theo đuổi "ý định xấu xa chiếm Triều Tiên bằng vũ lực".

    Thông tin được KCNA tiết lộ nêu trên được công bố 1 ngày sau khi Triều Tiên phóng thử ít nhất 3 tên lửa tầm ngắn, bất chấp Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc coi việc Bình Nhưỡng liên tiếp phóng thử tên lửa trong thời gian gần đây là hành động khiêu khích, khiến căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên không ngừng leo thang.

    Dự kiến, cuộc tập trận UFG năm nay kéo dài từ ngày 21 đến 31/8. Chi tiết về đợt tập trận này không được công bố. Tuy nhiên, nó có thể nhằm đáp trả loạt vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bình Nhưỡng hồi tháng 7, cũng như chuẩn bị cho kịch bản Triều Tiên có khả năng lắp đầu đạn hạt nhân cho ICBM. 

    Cuộc tập trận có sự tham gia của 17.500 lính Mỹ và 50.000 binh sĩ Hàn Quốc. Đây là cuộc tập trận thường niên được tổ chức trong 41 năm qua, nhằm giúp Seoul chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công từ Bình Nhưỡng. Mỹ và Hàn Quốc luôn khẳng định cuộc tập trận chỉ mang mục đích phòng vệ và không có ý định nhằm gia tăng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trieu-tien-bat-ngo-de-nghi-hoi-dong-bao-an-hop-khan-a200242.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan