+Aa-
    Zalo

    Triều Tiên có Bí thư Trung ương đảng, Bộ trưởng Quốc phòng mới

    • DSPL
    ĐS&PL Bình Nhưỡng đã tiến hành cải tổ các quan chức quân sự hàng đầu tại kỳ họp toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII đảng Lao động Triều Tiên.

    Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 1/1 (giờ địa phương) cho biết, Bình Nhưỡng đã tiến hành cải tổ các quan chức quân sự hàng đầu tại kỳ họp toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII đảng Lao động Triều Tiên.

    Theo đó, ông Pak Jong-chon, Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động cầm quyền kiêm phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, được thay thế bởi ông Ri Yong-gil.

    Cũng theo thông báo của KCNA, ông Kang Sun-nam được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Pak Su-il, Bộ trưởng An sinh xã hội, được bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), thay thế ông Ri Thae-sop. Thay vào đó, ông Ri Thae Sop được bổ nhiệm làm bộ trưởng Công an.

    Triều Tiên không đưa ra lý do thay thế ông Pak Jong-chon, người được thăng hàm nguyên soái trong quân đội Triều Tiên hồi tháng 10 năm ngoái sau khi trở thành tướng 4 sao vào năm 2019.

    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành cải tổ bộ máy đảng và quân sự thường xuyên hơn trong những năm gần đây.

    trieu tien thay bi thu trung uong dang bo truong quoc phong 01
    Kỳ họp toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

    Cũng tại kỳ họp này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã yêu cầu phát triển các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, có khả năng phản công hạt nhân, đồng thời chế tạo các vũ khí hạt nhân chiến thuật có mức độ hủy diệt lớn.

    Ông Kim yêu cầu tăng tốc độ sản xuất "theo cấp số nhân" để chế tạo hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng như ra lệnh cho ngành công nghiệp quốc phòng chế tạo mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) thế hệ mới với khả năng tấn công đáp trả chớp nhoáng.

    Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, tình hình hiện nay đòi hỏi nước này tăng cường củng cố sức mạnh quân sự áp đảo, nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia cơ bản.

    Tuyên bố của ông Kim Jong-un được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng phóng 1 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra bờ biển phía Đông trong đêm cuối cùng của năm 2022.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trieu-tien-co-bi-thu-trung-uong-dang-bo-truong-quoc-phong-moi-a562217.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan