+Aa-
    Zalo

    Trói đồng nghiệp nữ trên ô tô rồi cướp tiền bỏ trốn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cô gái bị trói tay, bịt miệng, nhốt trong chiếc xe ô tô 7 chỗ đỗ bên vệ đường sau khi bị đồng nghiệp khống chế, cướp 200 triệu đồng.

    Cô gái bị trói tay, bịt miệng, nhốt trong chiếc xe ô tô 7 chỗ đỗ bên vệ đường sau khi bị đồng nghiệp khống chế, cướp 200 triệu đồng.

    Thông tin ban đầu, vào 17h chiều 25/1, người dân đi đường tá hỏa phát hiện một cô gái bị trói tay, bịt miệng, nhốt trong chiếc xe ô tô 7 chỗ đỗ bên vệ đường Nguyễn An Ninh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng nên đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng.

    Hiện trường vụ cướp.

    Xác minh ban đầu từ Cơ quan Công an, nạn nhân là chị Nguyễn Thị P. (33 tuổi), hiện đang làm kế toán tại công ty G.N. (đóng trên khu vực quận Hải Châu). Theo lời kể của nạn nhân, vào đầu giờ chiều cùng ngày, chị P. cùng đồng nghiệp là Trương Văn Tuấn (SN 1994, lái xe của công ty G.N.) điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 43S – 5795 đi rút số tiền 200 triệu đồng từ ngân hàng để chuyển vào tài khoản của giám đốc theo chỉ thị.

    Chiếc xe ôtô đối tượng bỏ lại ven đường.

    Tuy nhiên sau khi rút số tiền trên, Tuấn đã lái xe ra khu vực đường biển Nguyễn Tất Thành, dùng dao khống chế chị P., sau đó Tuấn dùng băng keo trói tay, bịt miệng chị P. khóa trái cửa xe rồi ôm tiền trốn chạy. Chị P. sau đó được người đi đường nhìn thấy và giải thoát, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, sau một hồi lẩn trốn, đối tượng đã ra cơ quan đầu thú vào tối cùng ngày.

    Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

    Mỹ An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/troi-dong-nghiep-nu-tren-o-to-roi-cuop-tien-bo-tron-a217702.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan