Trói hai cô gái vào càng xe máy, cướp hai điện thoại iPhone


Chủ nhật, 10/07/2016 | 07:36


(ĐSPL) - Trên đường đi làm về, 2 cô gái đã bị Hưng dùng dao khống chế, trói vào càng xe máy cướp 2 điện thoại iPhone cùng tiền mặt

(ĐSPL) - Trên đường đi làm về, 2 cô gái đã bị Hưng dùng dao khống chế, trói vào càng xe máy cướp 2 điện thoại iPhone cùng tiền mặt.

Tin tức đăng tải trên báo Công Lý, đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thành Hưng (22 tuổi, trú tại thôn Phương Sơn, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Cơ quan Công an đã đã thu hồi tang vật là 2 chiếc điện thoại iPhone 6 và 5S cùng chiếc xe mô tô cùng con dao sử dụng gây án.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung (Ảnh: Công Lý)

Theo báo Bắc Giang, lúc 1h ngày 7/7, Công an TP Bắc Giang nhận được đơn trình báo của hai chị Trần Thị Hạnh Lê (25 tuổi) trú tại phường Lê Lợi và Vũ Lê Hồng Nhung (25 tuổi) trú tại phường Dĩnh Kế là công nhân làm việc tại khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên) bị cướp tài sản.

Khoảng 22h ngày 6/7, sau khi tan ca, hai chị trên đường về nhà đến đoạn nhà hàng Đồng Quê (xã Song Khê- TPBG) bị một nam thanh niên áp sát dùng dao khống chế, dùng dây nhựa trói tay hai chị vào càng xe máy, cướp của chị Nhung 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 6 (trị giá khoảng 10 triệu đồng), 1 triệu đồng tiền mặt; cướp của chị Lê 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 5S (trị giá khoảng 5 triệu đồng) và 800 nghìn đồng. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội điều tra tổng hợp, Công an TP đã làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Thành Hưng. Tại cơ quan điều tra Hưng đã khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời giao nộp 2 chiếc điện thoại, cùng xe mô tô và con dao đã gây án. 

NINH LAN (Tổng hợp)
Nguồn nguoiduatin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/troi-hai-co-gai-vao-cang-xe-may-cuop-hai-dien-thoai-iphone-a138938.html