+Aa-
    Zalo

    Trời lạnh khiến đau nhức xương khớp càng dữ dội và biện pháp chữa bằng “hành khí – hành huyết, bổ khí - bổ huyết”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thời tiết trở lạnh càng khiến cho nhiều người đặc biệt là người già mắc chứng bệnh đau nhức xương khớp hành hạ đau đớn, họ đã tìm đến bài thuốc của lương y Triệu Thị Hòa

    Thời tiết trở lạnh càng khiến cho nhiều người đặc biệt là người già mắc chứng bệnh đau nhức xương khớp hành hạ đau đớn, họ đã tìm đến bài thuốc của lương y Triệu Thị Hòa – một vị lương y nổi tiếng với bài thuốc chữa rất hiệu quả các chứng bệnh liên quan đến chứng bệnh đau nhức xương khớp: thoái hóa, thoát vị đĩa đệm, viêm khớp, gai đôi, vôi hóa...

    Hiện nay, những căn bệnh xương khớp như thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, đau nhức xương khớp, gout… đang rất phổ biến và gây trở ngại cho người bệnh. Thoát vị đĩa đệm, thoái hóa xương khớp là một trong những bệnh mãn tính nhiều người mắc phải. Có những người phải chung sống với các biến chứng của bệnh suốt đời.

    Những biến chứng của bệnh xương khớp tưởng chừng như đơn giản nhưng hậu quả lại rất nghiêm trọng như: Bệnh nhân có thể bị tàn phế suốt đời do đĩa đệm thoát vị chèn ép tuỷ cổ, đại tiểu tiện không tự chủ do rối loạn cơ tròn; Bệnh nhân bị teo cơ các chi khiến mất khả năng lao động; Đau rễ thần kinh: Đau dội mạnh lên khi ho, hắt hơi, rặn đại tiện hoặc gặp hội chứng đuôi ngựa: có triệu chứng liệt gấp cẳng chân, liệt các động tác của bàn chân và ngón chân, mất cảm giác toàn bộ ngón chân...

    Gần 40 năm kinh nghiệm trong nghề, lương y Triệu Thị Hòa  nắm bắt được quy luật, chức năng của cột sống, bằng đôi bàn tay kỳ diệu, Lương y Hòa được biết đến hầu như qua người bệnh đã khỏi giới thiệu những người khác, bà điều trị bằng phương pháp chỉ cần dùng thuốc uống và thuốc xoa bóp, không cần phẫu thuật.

    Bài thuốc nam của Lương y Triệu Thị Hòa vừa an toàn, hiệu quả, mà không hề gây tác dụng phụ. Đó là điểm quan trọng nhất của một thầy thuốc tài đức vẹn toàn. Đến bây giờ, lương y Hòa không thể nhớ hết bao nhiêu bệnh nhân từ khắp nơi tìm về nhờ chữa bệnh. Tiếng lành đồn xa nên người bệnh từ Nam ra Bắc đều tìm đến để nhờ lương y chữa các bệnh xương khớp. Để chữa trị các căn bệnh về xương khớp, bài thuốc của gia đình lương y Hòa là sự hội tụ của nhiều vị thuốc quý trong dân gian.

    Bạn đọc cần tư vấn về bài thuốc chữa các bệnh xương khớp có thể liên hệ Lương y Triệu Thị Hòa qua số điện thoại duy nhất: 0932.284.890

    Câu chuyện của bệnh nhân Nguyễn Thị Hằng  (Thái Nguyên). Chị Hằng là nhân viên văn phòng, chị bị thoái hóa khớp cổ, lan xuống tay, vai và không thể ngồi, làm việc được. Chị đã từng dùng nhiều phương pháp đông y nhưng không hiệu quả. Nhưng, nhờ một lần đọc báo, chị biết tới Lương y Triệu Thị Hòa. Giờ đây, sau 3 tháng dùng thuốc, chị lại có thể trở về công việc như xưa. Khi tôi nhắc tới lương y Triệu Thị Hòa, chị không còn từ nào tả hết về sự kính phục, cảm ơn một vị lương y tài đức vẹn toàn. Giờ đây hễ ai trong cơ quan hoặc người nhà bị bệnh xương khớp là chị lại giới thiệu đến bài thuốc quý này của bà.

    Như trường hợp bệnh nhân Vũ Văn Bình (TP. Móng Cái, Quảng Ninh). Anh Bình bị thoát vị đĩa đệm đã từng đi mổ 2 lần và chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Qua giới thiệu, anh biết đến Lương y Hòa, vì điều kiện đường xá xa xôi không đến trực tiếp được, anh Bình gọi điện kể tình trạng bệnh tình và xin được gửi thuốc về tận nhà để uống, chính nhờ bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa trị khác biệt của Lương y Hòa mà sau 4 tháng anh Bình đã khỏe mạnh hoàn toàn và có thể làm việc bình thường.

    Hay bệnh nhân Hoàng Thị Linh  (Tp. Vũng Tàu) bị thoái hóa xương khớp, mỗi khi thời tiết trở lạnh là đau đớn không chịu nổi. Mới ngoài 30 tuổi nhưng chị đã từng phải nằm trên giường bệnh do không thể đi lại. Chị còn mắc bệnh thận do sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau quá liều. Những cơn đau đớn dằn vặt khiến chị mất dần niềm tin vào cuộc sống và thực sự bất lực. Năm 2015, nhờ người quen ở gần đó cũng đang uống thuốc của lương y Hòa mách cho. Chị vội vàng xin số điện thoại để kể tình trạng bệnh và xin được bốc thuốc về uống. Kỳ diệu chỉ sau 2 tuần đầu uống thuốc, chị bớt đau đớn, có thể tự đi lại, vệ sinh cá nhân. Chị uống hết tháng đầu kèm sử dụng thuốc xoa bóp, bệnh tình đã đỡ hoàn toàn. Đến nay, chị Linh thỉnh thoảng mách người quen bị bệnh đến nhờ lương y bốc thuốc.

    Trong thời gian qua rất nhiều người bệnh đã phản ánh đến lương y Hòa có người dùng nhiều số điện thoại giả mạo bán thuốc và các sản phẩm hỗ trợ chữa bệnh, vậy lương y Hòa công bố để bà con trên cả nước cảnh giác...

    Lương y Triệu Thị Hòa công bố 1 số điện thoại duy nhất cho bạn đọc gọi điện để tư vấn về bệnh và bài thuốc là 0932.284.890

    PV

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/troi-lanh-khien-dau-nhuc-xuong-khop-cang-du-doi-va-bien-phap-chua-bang-hanh-khi-hanh-huyet-bo-khi---bo-huyet-a352764.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan