"Trốn" khai báo y tế khi đi từ Hà Nội về, nữ giáo viên ở Hải Phòng nhận "cái kết đắng"


Thứ 4, 04/08/2021 | 19:15


Cùng sự kiện

Một nữ giáo viên ở Hải Phòng vừa bị lập biên bản xử lý hành chính, đồng thời đưa đi cách ly tập trung bắt buộc sau khi "trốn" khai báo y tế khi đi từ Hà Nội về.

Chiều ngày 4/8, trả lời PV báo VTC News, lãnh đạo UBND xã Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) cho biết, địa phương đã đưa một giáo viên trường tiểu học đi cách ly tập trung sau khi từ Hà Nội về nhưng không khai báo y tế theo quy định và trốn trong nhà.

Danh tính nữ giáo viên được xác định là bà H.T.K (SN 1974, trú tại xã Cổ Am), giáo viên trường tiểu học Trấn Dương.

Giáo dục pháp luật - 'Trốn' khai báo y tế khi đi từ Hà Nội về, nữ giáo viên ở Hải Phòng nhận 'cái kết đắng'
Nữ giáo viên ở Hải Phòng bị đưa đi cách ly tập trung sau khi về từ Hà Nội và trốn khai báo y tế. Ảnh minh họa

Theo báo Pháp luật ngày 18/7, bà K. đi lên Hà Nội. Khoảng 16h ngày 1/8, bà K. đi taxi (không rõ biển kiểm soát) từ Hà Nội về địa phương.

Trước khi về địa phương ngày 31/7, bà K đã đi xét nghiệm PCR (có kết quả âm tính). Sau khi về địa phương, bà K. đã không tự giác khai báo y tế với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Cổ Am.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, ngày 2/8, Ban chỉ đạo xã Cổ Am, Công an, Y tế, tổ kiểm soát tự nguyện thôn 4 trực tiếp đến gia đình bà K thì bà này mới khai báo y tế.

Lực lượng công an cũng lập biên bản xử lý hành chính theo quy định.

Tối cùng ngày, bà K. đã được đưa đi cách ly tập trung tại trường Đại học Hải Phòng. Hiện chồng và con gái bà K buộc phải cách ly tại nhà theo quy định.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tron-khai-bao-y-te-khi-di-tu-ha-noi-ve-nu-giao-vien-o-hai-phong-nhan-cai-ket-dang-a509185.html