+Aa-
    Zalo

    Trụ trì chùa Ba Vàng bị tạm đình chỉ những chức vụ gì trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam?

    • DSPL
    ĐS&PL Đại đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng (tỉnh Quảng Ninh) tên thật là Vũ Minh Hiếu sinh năm 1967 tại làng Sen, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

    Chiều ngày 26/3, Thường trực Hội đồng trị sự khu vực phía Bắc đề xuất hòa thượng, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ra quyết định đình chỉ tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo với đại đức Thích Trúc Thái Minh.

    Thông tin trên được báo VnExpress đăng tải. Theo đó, vào chiều ngày 26/3, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), sau cuộc họp kéo dài ba tiếng của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc chùa Ba Vàng "thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ", hòa thượng Thích Gia Quang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã thông tin cho báo chí.

    Cụ thể, Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết luận, việc chùa Ba Vàng tổ chức lễ "thỉnh vong, giải oan gia trái chủ", chữa bệnh cho người dân và phật tử, trong đó có việc "gọi vong, nhập hồn, phán số kiếp", phải "trả nợ cho vong do vong yêu cầu" bằng tiền hoặc lao động không công là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống.

    Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, TP Uông Bí, Quảng Ninh. Ảnh: VnExpress

    Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, phải chịu toàn bộ trách nhiệm vì để phật tử Phạm Thị Yến (pháp danh Tâm Chiều Hoàn Quán, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng) đăng đàn thuyết pháp tại chùa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt việc tổ chức "thỉnh oan gia trái chủ".

    Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội tỉnh Quảng Ninh thừa nhận "đã buông lỏng trong công tác quản lý tăng sự tại chùa Ba Vàng".

    Thầy Quang thông tin, hội nghị thống nhất kết luận đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương Giáo hội, "làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, Tăng đoàn". Vì vậy, Thường trực Hội đồng trị sự khu vực phía Bắc đề xuất hòa thượng, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngay lập tức ra quyết định đình chỉ tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo với đại đức Thích Trúc Thái Minh.

    Quyết định chính thức sẽ được đưa ra tại hội nghị Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo sắp tới. Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu đại đức Thích Trúc Thái Minh sám hối tại Đại tăng. Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo trung ương, được giao làm thầy giáo giới cho sư Thái Minh theo Luật Phật.

    Báo Dân Trí dẫn lời Đại đức Thích Đạo Hiển - Phó Trưởng Ban Trị sự, Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho hay, ở thời điểm hiện tại, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đang kiêm nhiệm các chức vụ: Uỷ viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực Giáo hội Phật giáo tỉnh Lai Châu, Ủy viên thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Uông Bí, Trụ trì chùa Ba Vàng - Quảng Ninh, Trụ trì chùa Diên Phúc - Thanh Hóa.

    Theo Hòa thượng Thích Thanh Điện - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì hiện chỉ đề xuất tạm đình chỉ và cách các chức vụ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh ở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Riêng chức vụ Trụ trì chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Thái Minh vẫn đảm nhiệm. Việc xử lý chức vấn đề này sẽ do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh quyết định.

    Theo báo Giao Thông, Đại đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng (tỉnh Quảng Ninh) tên thật là Vũ Minh Hiếu sinh năm 1967 tại làng Sen, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), ông Vũ Minh Hiếu ở lại trường làm giảng viên, sau đó chuyển công tác về Viện Máy và dụng cụ công nghiệp của Bộ Công Thương, được bầu làm Bí thư Đoàn.

    Giữa năm 1998, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã phát Bồ đề tâm tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt và đến tập sự xuất gia tại chùa Diên Phúc (Hà Tây cũ). Sau một thời gian thực tập, giữa năm 1999, ông vào thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt xin xuất gia, lấy pháp danh là Thích Trúc Thái Minh.

    Năm 2001, sư Thích Trúc Thái Minh quay ra Bắc, cùng góp sức xây dựng thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Ông được Ban lãnh đạo Thiền viện cử làm tri khách. Từ năm 2007, ông làm Trụ trì chùa Ba Vàng ở TP. Uông Bí, Quảng Ninh cho đến nay.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tru-tri-chua-ba-vang-bi-tam-dinh-chi-nhung-chuc-vu-gi-trong-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-a268431.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan