+Aa-
    Zalo

    Trực thăng Indonesia mất tích bí ẩn cùng 5 người

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Một chiếc trực thăng quân sự Indonesia chở theo 5 người đã mất tích bí ẩn phía trên quần đảo Borneo chỉ 3 phút sau khi cất cánh.

    (ĐSPL) - Một chiếc trực thăng quân sự Indonesia chở theo 5 người đã mất tích bí ẩn phía trên quần đảo Borneo chỉ 3 phút sau khi cất cánh.

    AP dẫn lời giới chức địa phương Indonesia cho biết, trực thăng Bell 412 của quân đội Indonesia đã mất liên lạc với mặt đất vào sáng 24/11 chỉ vài phút sau khi cất cánh từ Tarakan ở tỉnh Bắc Kalimantan đến Long Bawan, gần biên giới Malaysia.

    Một chiếc trực thăng Bell của quân đội Indonesia. Ảnh: Reuters

    Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu hộ địa phương cho biết, lực lượng cứu hộ đã được điều động tới khu vực để tìm kiếm chiếc trực thăng mất tích.

    Chiếc trực thăng mất tích khi chở theo 5 người cùng 400 kg đồ tiếp tế cho binh sĩ.

    Quân đội Indonesia gần đây đã trải qua nhiều sự cố liên quan đến máy bay, trực thăng. Sự cố đáng chú ý nhất là vào tháng 6/2015, một chiếc Hercules C-130 của Không quân rơi xuống khu dân cư ở thành phố Medan khiến 142 người thiệt mạng, gây thiệt hại nặng nề.

    Lê Huyền(tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truc-thang-indonesia-mat-tich-bi-an-cung-5-nguoi-a171508.html
    Indonesia thông qua luật hoạn kẻ ấu dâm

    Indonesia thông qua luật hoạn kẻ ấu dâm

    (ĐSPL) – Hôm 13/10, Quốc hội Indonesia đã thông qua luật sửa đổi cho phép hoạn và tử hình kẻ phạm tội do có quá nhiều vụ hiếp dâm trẻ em man rợ xảy ra gần tại nước này.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Indonesia thông qua luật hoạn kẻ ấu dâm

    Indonesia thông qua luật hoạn kẻ ấu dâm

    (ĐSPL) – Hôm 13/10, Quốc hội Indonesia đã thông qua luật sửa đổi cho phép hoạn và tử hình kẻ phạm tội do có quá nhiều vụ hiếp dâm trẻ em man rợ xảy ra gần tại nước này.