Trực thăng Nga trúng tên lửa trên đường truy tìm máy bay bị bắn hạ


Thứ 4, 25/11/2015 | 01:06


(ĐSPL) - Theo Express, trực thăng Nga trúng tên lửa khi đang trên đường tới hiện trường để tìm kiếm phi công sống sót sau khi Su-24 bị F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

(ĐSPL) - Theo Express, trực thăng Nga trúng tên lửa khi đang trên đường tới hiện trường để tìm kiếm phi công sống sót sau khi Su-24 bị F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Báo Tri thức trực tuyến dẫn nguồn trang Reuters cho hay, một nhóm phiến quân Syria đã bắn hạ một trực thăng Nga bằng tên lửa chống tăng ngay sau khi ép nó hạ cánh tại một khu vực do chính phủ kiểm soát tại tỉnh Latakia. Sự việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi Su-24 của Nga gần biên giới Syria​.

Hình ảnh trực thăng Nga trúng tên lửa của phiến quân tại Syria. Ảnh: Express.co.uk

Theo Express, trực thăng Nga trúng tên lửa khi đang trên đường tới hiện trường để tìm kiếm phi công sống sót sau khi Su-24 bị F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.​

Ít nhất 10 người trên trực thăng khi nó trúng tên lửa của nhóm phiến quân, nhưng tất cả đã được sơ tán trước khi máy bay bốc cháy.

Một video cho thấy tên lửa di chuyển về phía trực thăng khi nó đã hạ cánh. Sau đó, quả cầu lửa thổi bùng lên. Một tiếng nói cất lên trong đoạn băng: “Allahu Akbar” (Chúa tuyệt vời).​

Báo Người lao động thông tin, Đại tá Steve Warren, người phát ngôn chiến dịch chống IS do Mỹ dẫn đầu, tuyên bố trong cuộc họp báo của Lầu Năm Góc hôm 24/11, vài giờ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiến đấu cơ Su-24 của Nga.

Ông cho biết thêm: “Cuộc chiến chống IS sẽ tiếp tục như kế hoạch và chúng tôi vẫn ném bom ở Iraq và Syria”. Sau đó, ông tái khẳng định Mỹ không liên quan đến vụ máy bay Nga bị bắn hạ. “Đó là việc của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Mục tiêu của chúng tôi là IS” – ông nhấn mạnh.

Đại tá Warren làm rõ rằng các lực lượng nổi dậy Syria được Mỹ huấn luyện và hậu thuẫn không có mặt tại khu vực máy bay Nga bị bắn hạ. Ngoài ra, ông cũng chỉ ra “phần lớn các cuộc không kích của Nga nhằm hỗ trợ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad” bằng cách tấn công các nhóm nổi dậy ôn hòa Syria thay vì IS.

Trong khi đó, hãng thông tấn RT của Nga cho biết, một chiếc Su-24 của nước này bị bắn rơi khi đang thực hiện chiến dịch không kích IS trên lãnh thổ Syria.​​​ Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc máy bay bị bắn hạ khi đang hoạt động ở độ cao 6.000 m. Nó hoàn toàn chưa xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.​

Hiện trường máy bay Nga bị bắn hạ ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Ảnh: Reuters

Phát biểu sau cuộc gặp Quốc vương Jordan Abdullah, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói việc bắn máy bay Nga là hành động “đâm sau lưng”. Ông Putin nói chiến đấu cơ Nga rơi trên lãnh thổ Syria, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 4 km.​

Người phát ngôn điện Kremlin thì cho biết việc chiếc phi cơ Nga bị bắn hạ tại Syria là vụ việc vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên điện Kremlin cũng cho biết ở thời điểm hiện tại còn quá sớm để rút ra bất cứ kết luận gì.​

"Trong ngày hôm nay, tại lãnh thổ Syria, máy bay Su-24 của Nga đã bị bắn hạ tại Cộng hòa Arab Syria khi đang ở độ cao 6.000 m. Hiện số phận của các phi công vẫn chưa rõ ràng. Theo các thông tin sơ bộ, các phi công đều đã kịp thoát khỏi máy bay bằng dù. Trong suốt hành trình, phi cơ này đều bay trên không phận Syria, được ghi lại bởi các hệ thống giám sát đáng tin cậy", đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết.​

Nga đã điều trực thăng quân sự tới tìm kiếm các phi công ở khu vực máy bay bị bắn rơi. Hiện tại, chưa thể xác định tình trạng của hai phi công điều khiển chiếc Su-24 của Nga.​​​

Nikolai Levichev, phó chủ tịch Quốc hội Nga kiêm thành viên của Ủy ban các vấn đề quốc tế, cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ IS và bắn rơi máy bay Nga ở Syria. Ông Levichev cho rằng Nga nên hủy bỏ các chuyến bay qua Thổ Nhĩ Kỳ, sơ tán công dân trở về nước và so sánh vụ bắn rơi Su-24 với vụ khủng bố phi cơ thương mại trên bán đảo Sinai, Ai Cập.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết sẽ hủy chuyến công du dự kiến tới Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ bắn rơi máy bay.

Cùng ngày, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết ông đã yêu cầu tham mưu trưởng quân đội cũng như ngoại trưởng nước này tham vấn với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên Hợp Quốc về việc phát triển cũng như thắt chặt các biện pháp an ninh dọc biên giới với Syria. Tuy nhiên, phát biểu của ông không đề cập đến chiếc máy bay bị hắn hạ.

Xuân Tùng (Tổng hợp)

[mecloud]X9UVwgEMqC[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truc-thang-nga-trung-ten-lua-tren-duong-truy-tim-may-bay-bi-ban-ha-a121245.html