Trục vớt bãi gỗ lậu khủng dưới lòng hồ Thủy điện Sê San


Thứ 7, 06/01/2018 | 09:09


Qua xác minh ban đầu, số gỗ trên được các đối tượng vận chuyển từ Kon Tum bằng đường sông rồi cất giấu chờ thời cơ để tẩu tán.

Qua xác minh ban đầu, số gỗ trên được các đối tượng vận chuyển từ Kon Tum bằng đường sông rồi cất giấu chờ thời cơ để tẩu tán.

Ngày 4/1, lực lượng chức năng huyện Ia Grai (Gia Lai) đã tổ chức kiểm tra hiện trường bãi tập kết gỗ dưới khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 3A, thuộc địa phận làng Nú, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, đồng thời chỉ đạo cắt cử lực lượng canh giữ, chờ tiếp tục trục vớt.

Tính đến sáng ngày 6/1, lực lượng chức năng đã trục vớt được gần 11m3. Số gỗ đã trục vớt được thuộc nhóm 2 đến nhóm 6.

Nhiều lóng gỗ có đường kính cả mét đã được trục vớt vận chuyển về trạm chờ xử lý. Ảnh: Đại đoàn kết

Ông Phan Trung Tường, Phó chủ tịch UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết, hiện còn gỗ dưới lòng hồ thủy điện nhưng do nước sâu nên anh em chưa trục vớt được. Huyện đã giao cho lực lượng chức năng tìm mọi cách để trục vớt gỗ lên hết. Riêng số gỗ đã trục vớt được vẫn chưa thể xác định được chủ gỗ là ai, từ Kon Tum hay ở đâu về.

Trước nghi vấn về việc lâm tặc dùng máy móc san ủi một con đường dài khoảng 6 – 7km để vận chuyển gỗ, ông Puih Dinh – Chủ tịch UBND xã Ia Khai cho biết, con đường trên đã có từ lâu, bà con sử dụng để vận chuyển nông sản.

Hiện công tác điều tra vẫn đang tiếp tục được tiến hành.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truc-vot-bai-go-lau-khung-duoi-long-ho-thuy-dien-se-san-a215504.html