+Aa-
    Zalo

    Trùm cờ bạc khu Sở Thùng Kiệt "cu đĩ" lãnh 5 năm 6 tháng tù

    • DSPL
    ĐS&PL Bị cáo Nguyễn Hoàng Kiệt (tự "cu đĩ") - trùm cờ bạc khu Sở Thùng bị HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt Kiệt 5 năm 6 tháng tù.

    Bị cáo Nguyễn Hoàng Kiệt (tự "cu đĩ") - trùm cờ bạc khu Sở Thùng bị HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

    Theo thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 24/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc" đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Kiệt (tự "cu đĩ", 45 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cùng 13 đồng phạm.

    Theo đó, HĐXX tuyên phạt Kiệt 5 năm 6 tháng tù, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 9 tháng tù treo đến 4 năm tù giam.

    ĐXX nhận định dù Kiệt kêu oan, khai rằng thời điểm công an bắt quả tang vụ án, bị cáo đang nằm ngủ, không có cơ sở quy kết bị cáo đứng ra tổ chức sòng bạc. Về 4 camera thu giữ tại hiện trường, Kiệt cũng khai lắp camera là để kiểm tra hoạt động buôn bán trại hòm, cơ sở tang lễ… Tuy nhiên, căn cứ vào biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang, biên bản hỏi cung, biên bản lời khai của các bị cáo khác đủ cơ sở xác định Kiệt có hành vi phạm tội.

    Liên quan đến vụ việc, báo Vnexpress trích dẫn cáo trạng thể hiện, Kiệt có biệt danh "Cu Đĩ", mang nhiều tiền án tiền sự. Năm 2013, anh ta dùng bãi đất trống 2.000 m2 trong hẻm 384 đường Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh) làm nơi sát phạt sóc đĩa, đá gà...

    Kiệt (hàng trên, đứng thứ 3 từ trái qua) và đồng phạm chờ nghe HĐXX tuyên án - Ảnh: Dân Trí

    Xung quanh sòng bạc là những kênh rạch, nhà dân được Kiệt cho phủ bạt và rào lưới B40, cổng ra vào duy nhất gắn 4 camera.

    Kiệt kêu gọi nhiều giang hồ cộm cán bảo kê, cảnh giới và làm "cái" chia tiền ăn thua với khách. Nhằm thu hút người chơi, gã thiết kế các bàn đánh bạc giống casino ở Campuchia, phục vụ "tận răng" các nhu cầu khách chơi.

    Hàng ngày, Kiệt giao cho đàn em Trần Văn Lộc thu tiền của những người làm cái (3 triệu đồng mỗi lượt cho 3 giờ chơi), trung bình 9-12 triệu đồng.

    Ngày 9/5/2015, cả trăm trinh sát hình sự Công an TP HCM và lực lượng Cảnh sát cơ động ập vào đột kích sòng bạc. Kiệt cùng đàn em thân tín bị cảnh sát khống chế khi đang ghi phơi độ gà và kiểm soát camera.

    Ngoài 2 mã tấu và kiếm nhật của trùm giang hồ, nhà chức trách thu giữ nhiều dụng cụ đánh bạc và lượng tiền khá lớn.

    10 năm trước, Kiệt từng bị đưa ra xét xử về hành vi Tàng trữ trái phép ma túy, nhận án 3 năm tù. Tuy nhiên, trùm giang hồ được đặc xá miễn chấp hành hình phạt do được cho là bị HIV giai đoạn cuối.

    Báo Dân Trí cũng trích dẫn cáo trạng còn nêu: vì Kiệt không nhận hành vi phạm tội nên không thể xác định được số tiền Kiệt hưởng lợi bất chính từ mở trường đá gà và sòng tài xỉu là bao nhiêu, nhưng căn cứ vào lời khai của Lộc và các bị can khác trong nhóm “tổ chức đánh bạc” đủ cơ sở kết luận Kiệt thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

    Điều 248. Tội đánh bạc (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt  tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    a) Có tính chất chuyên nghiệp;

    b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

    c) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi  triệu đồng.

    Điều 249. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

    1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật  này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm,  thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các  trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    a) Có tính chất chuyên nghiệp;

    b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

    c) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Người phạm tội còn  có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trum-co-bac-khu-so-thung-kiet-cu-di-lanh-5-nam-6-thang-tu-a191224.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan