+Aa-
    Zalo

    "Trùm" giang hồ dùng súng AK bắn công an lãnh 30 năm tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - TAND tỉnh Kon Tum xử sơ thẩm, tuyên phạt "trùm" giang hồ Trần Trung Hùng 30 năm tù...

    TAND tỉnh Kon Tum xử sơ thẩm, tuyên phạt "trùm" giang hồ Trần Trung Hùng 30 năm tù...

    Ngày 21/12, TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên án sơ thẩm đối với “trùm" giang hồ Trần Trung Hùng cùng các đồng phạm.

    Bị cáo Trần Trung Hùng (tự Gióng) bị tuyên phạt 30 năm tù giam vì các hành vi “giết người”, “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “cố ý gây thương tích”, “mua bán trái phép chất ma túy”, “cưỡng đoạt tài sản”, “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

    Các đồng phạm gồm: Nguyễn Phương Trình bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam, Huỳnh Tuấn Đặng 6 năm 3 tháng tù giam với các tội danh “cưỡng đoạt tài sản”, “không tố giác tội phạm”. Đinh Khắc Trung bị kết án 3 năm tù giam, Nguyễn Văn Nam 2 năm 6 tháng tù giam vì hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Nguyễn Bá Vương, Lê Trung Tiên, Huỳnh Tấn Cường, Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Công Trứ, Bùi Thế Huy, Trịnh Văn Hoài Tuấn, Nguyễn Hải Bình, Nguyễn Văn Trứ, Trần Quốc Hưng bị xử phạt từ 1 – 2 năm tù giam vì hành vi “che giấu tội phạm”. Các bị cáo Nguyễn Thị Khánh Linh, Phạm Quốc Đồng, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Tiến Duy bị xử phạt 9 tháng tù treo. Các bị cáo Nguyễn Văn Trứ, Huỳnh Tấn Cường, Nguyễn Bá Vương được trả tự do ngay tại tòa do không đủ các yếu tố để cấu thành tội phạm.

    Bị cáo Trần Trung Hùng cùng 18 đồng phạm - Ảnh: Tiền Phong

    Bên cạnh việc chấp hành các án phạt tù, các bị cáo Trần Trung Hùng, Đinh Khắc Trung, Nguyễn Phương Trình, Huỳnh Tuấn Đăng phải bồi thường, trả cho các bị hại số tiền hơn 200 triệu đồng.

    Theo cáo trạng, Hùng là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, có 5 tiền án tiền sự ở Kon Tum. Năm 2012, kẻ này đã cùng đồng phạm dùng hung khí đánh người, thương tích 51% và nhanh chóng tẩu thoát.

    Năm 2013, Hùng chủ mưu mua ma túy và rủ rê đồng phạm cùng bán cho các con nghiện khác lấy tiền tiêu xài. Gã bỏ trốn sau khi gây án và bị cảnh sát truy nã.

    Một năm sau, kẻ này qua Lào mua 2 khẩu súng AK47 và K59 cùng hơn 100 viên đạn, luôn mang theo bên mình để phòng thân.

    Trong năm 2016, Hùng cùng đàn em nhiều lần dùng vũ lực đe dọa cưỡng đoạt hơn 250 triệu đồng của người dân. Đặc biệt, chúng bắt cóc con trai của cặp vợ chồng, đòi 100 triệu đồng. Trong quá trình giam giữ, Hùng lấy súng dí vào đầu anh này, ép phải tự tay chặt đứt hai đốt ngón tay út rồi thả về nhà.

    Ngày 30/11/2016, trong lúc lẩn trốn tại bãi cát ở xã Đăk BLa, TP Kon Tum, Hùng bị công an bao vây. Kẻ này đã dùng khẩu súng AK47 bắn 23 viên đạn vào cảnh sát khiến một thượng úy bị thương 63%, sau đó lẩn trốn.

    Do tính chất nguy hiểm của tội phạm, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã vào Kon Tum chỉ đạo ban chuyên án vây bắt Hùng.

    Nửa tháng sau, xác định đại ca giang hồ đang lẩn trốn trong ngôi nhà ở huyện Chư Păh, Gia Lai, cảnh sát bao vây, kêu gọi anh ta đầu hàng. Hùng lấy hai khẩu súng, lên đạn cố thủ. Lực lượng truy bắt buộc phải nổ đạn khói, hơi cay trấn áp. Không còn đường thoát, gã giang hồ mới hạ vũ khí, cùng lúc các trinh sát ập vào khống chế.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trum-giang-ho-dung-sung-ak-ban-cong-an-lanh-30-nam-tu-a213719.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan