Trùm giang hồ Trưởng "hàng" khét tiếng ở Hải Dương "máu mặt" ra sao?


Thứ 6, 15/01/2021 | 23:58


Cùng sự kiện

Băng nhóm tội phạm do Trưởng "hàng" cầm đầu nhận chạy án hoặc môi giới giải quyết các vụ việc phức tạp để chiếm đoạt tài sản....

Băng nhóm tội phạm do Trưởng "hàng" cầm đầu nhận chạy án hoặc môi giới giải quyết các vụ việc phức tạp để chiếm đoạt tài sản....

Chiều 15/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp cùng Công an TP Hải Dương đang điều tra, xử lý băng nhóm tội phạm gồm 5 đối tượng do trùm giang hồ Trưởng "hàng" cầm đầu.

Các đối tượng thuộc băng nhóm tội phạm gồm:  Hoàng Văn Trưởng, sinh năm 1984, trú tại số 345 Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP Hải Dương (đối tượng chủ mưu, cầm đầu); Phùng Đức Tâm, sinh năm 1987, HKTT: 11A Đền Mẫu, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương; Trần Thanh Thức, sinh năm 1988, HKTT: số 7C102, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; Đinh Văn Long, sinh năm 1991, HKTT: 21/293 Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP Hải Dương; Trần Khắc Quý, sinh năm 1973, HKTT: Khu 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Đối tượng Hoàng Văn Trưởng

Theo Công an tỉnh Hải Dương, qua điều tra, xác định Trưởng "hàng" cùng đồng bọn đã gây ra các vụ án Cưỡng đoạt tài sản; Gây rối trật tự công cộng; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra còn có các biểu hiện hoạt động Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng vũ lực… 

Băng nhóm tội phạm này đã đe dọa, gây sức ép và nhiều thủ đoạn khác buộc các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải, phế liệu, xử lý môi trường… phải nộp tiền hàng tháng cho chúng.

Đe dọa, gây thương tích, ném chất bẩn, hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và nhiều thủ đoạn khác để đòi nợ thuê hoặc ép con nợ phải nhượng lại tài sản cầm cố, thế chấp cho chúng.

Nhận chạy án hoặc môi giới giải quyết các vụ việc phức tạp để chiếm đoạt tài sản. Nhận làm thuê các công việc nhạy cảm, ngoài pháp luật để chiếm đoạt tài sản.

Sử dụng vũ lực và nhiều thủ đoạn khác để tham gia “giải quyết” các mâu thuẫn trong xã hội trái quy định của pháp luật nhằm mục đích vụ lợi…

Công an tỉnh Hải Dương đề nghị cá nhân, tổ chức đã bị băng nhóm trên hoặc các đối tượng khác xâm hại chủ động liên hệ, gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương (địa chỉ: 106 đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; điện thoại: 069.2829.231).

Nếu tổ chức, cá nhân nào bao che, không tố giác tội phạm thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào trưa 30/12/2020, sau khi ăn tất niên ở công ty đối tác, anh Hoàng Minh Phụng (SN 1993, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa) cùng một số người bạn đến Vườn sinh thái Thanh Bình (đường Ngô Quyền, phường Tân Bình. TP. Hải Dương) hát karaoke.

Do không biết rõ địa chỉ, nhóm của anh Phụng đi nhầm vào sân nhà Hoàng Văn Trưởng (nhà sát bên cạnh Vườn sinh thái Thanh Bình).

Việc đi nhầm địa chỉ đã dẫn đến lời qua tiếng lại, nhóm của Trưởng lấy 2 con dao Thái Lan, dài khoảng 30cm và đánh đuổi nhóm anh Phụng ra đến phố Ngô Quyền, gây náo loạn cả phố, giao thông bị cản trở.

Công an TP Hải Dương đã bắt giữ Trưởng và 2 đồng phạm để điều tra, làm rõ tội gây rối trật tự công cộng. Từ vụ bắt giữ này cùng nhiều tài liệu thu thập được, Công an Hải Dương mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi vi phạm của nhóm côn đồ manh động này.

Hoàng Yên

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trum-giang-ho-truong-hang-khet-tieng-o-hai-duong-mau-mat-ra-sao-a352845.html