+Aa-
    Zalo

    Trung Quốc: 80 quan chức bị sa thải, giáng chức trong vụ bê bối vaccine kinh hoàng

    • DSPL
    ĐS&PL Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã tiến hành sa thải hoặc giáng chức đối với hơn 80 quan chức trong vụ sản xuất vaccine phòng bệnh dại bị lỗi.

    Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã tiến hành kỷ luật theo hình thức sa thải hoặc giáng chức đối với hơn 80 người trong vụ sản xuất vaccine phòng bệnh dại bị lỗi.

    Cơ quan Giám sát tham nhũng của Trung Quốc ngày 2/2 cho biết đã kỷ luật hơn 80 quan chức liên quan đến vụ bê bối vaccine trong năm 2018, vốn đã gây lo ngại cho công chúng về sự an toàn của thuốc "made in China", hãng Channel News Asia đưa tin.

    Công ty Công nghệ sinh học Changchun Changsheng là nhà sản xuất vắc-xin phòng bệnh dại lớn của Trung Quốc. Ảnh: AFP

    Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết, bốn quan chức của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc, bao gồm cựu phó giám đốc Wu Zhen đã bị giao cho các công tố viên.

    Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đã nêu chi tiết các bản cáo trạng buộc tội ông Wu Zhen bao gồm lợi dụng chức vụ đưa người trong gia đình vào công tác và nhận hối lộ. Ông này cũng đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cũng cho biết đã "xử lý nghiêm minh" với hơn 80 quan chức cấp tỉnh hoặc địa phương khác. Danh sách các quan chức không được nêu chi tiết. Những quan chức này đã bị sa thải hoặc giáng chức.

    Lực lượng chức năng kiểm tra việc cung ứng vaccine tại Dung An, Trung Quốc, ngày 23/7/2018. Ảnh: EPA/TTXVN

    Cùng với đó, Công ty Công nghệ sinh học Trường Xuân Trường Sinh (Changchun Changsheng), một nhà sản xuất vaccine phòng bệnh dại lớn ở Trung Quốc, đã bị phạt và tịch thu tài sản với tổng trị giá lên tới 9,1 tỷ NDT (1,3 tỷ USD) hồi tháng 10, sau khi bị phát hiện làm giả các thông tin dữ liệu sản xuất và các dữ liệu về thử nghiệm sản phẩm, khai khống tỷ lệ thành công của vaccine phòng dại. Vụ bê bối đã khiến nữ chủ tịch công ty và 14 người khác đã bị bắt.

    Trước đó, nhà chức trách Trung Quốc cho biết loại vaccine phòng bệnh dại bị lỗi chưa được tung vào thị trường, nhưng vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ từ người tiêu dùng vốn chán ngấy với các vụ bê bối về an toàn sản phẩm ở nước này, đặc biệt là trong lĩnh vực dược phẩm.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-80-quan-chuc-bi-sa-thai-giang-chuc-trong-vu-be-boi-vaccine-kinh-hoang-a261927.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan