+Aa-
    Zalo

    Trung Quốc: Cháy lớn tại nhà máy đóng gói cà rốt, 18 người chết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Vụ cháy lớn xảy ra tại nhà máy đóng gói cà rốt ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào tối ngày 16/11 khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

    (ĐSPL) – Vụ cháy lớn xảy ra tại nhà máy đóng gói cà rốt ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào tối ngày 16/11 khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương.
    Tân Hoa xã dẫn tin tức ngày 17/11 cho biết, một đám cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy đóng gói cà rốt ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.
    TQ: Cháy lớn tại nhà máy đóng gói cà rốt, 18 người thiệt mạng

    Lực lượng chữa cháy Trung Quốc cố gắng dập tắt đám cháy tại một nhà máy.

    Đám cháy xảy ra vào khoảng 7 giờ tối 16/11 tại xưởng đóng gói cà rốt của Công ty Thực phẩm Longyuan tại thành phố Thọ Quang thuộc tỉnh Sơn Đông. Đám cháy đã được dập tắt vào khoảng 9h30 tối. Ít nhất 13 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.
    Các quản lý của công ty đã bị cảnh sát tạm giữ ngay sau đó. Nguyên nhân đám cháy hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.
    Vào tháng 6/2013, một đám cháy lớn đã xảy ra ở lò mổ gia cầm tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc khiến 120 người thiệt mạng. Nguyên nhân đám cháy được cho là do sự quản lý yếu kém, thiếu giám sát của chính quyền địa phương trong khi các lối thoát hiểm bị chặn hoặc bị khóa
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-chay-lon-tai-nha-may-dong-goi-ca-rot-18-nguoi-chet-a69445.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Biệt thự xa hoa của các tham quan Trung Quốc

    Biệt thự xa hoa của các tham quan Trung Quốc

    Các quan chức phạm tội của TQ sở hữu nhiều biệt thự cao cấp trong và ngoài nước, được người dân ví von như "tư gia của Hòa Thân tái thế" hoặc "Di Hòa Viên của thế kỷ 21".