+Aa-
    Zalo

    Trung Quốc có thể sẽ xây thêm đảo nhân tạo ở Biển Đông

    • DSPL
    ĐS&PL Ngày 7/2, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, ông quan ngại rằng Trung Quốc sẽ tìm cách xây dựng trên một bãi đá ngầm ở khu vực Biển Đông.

    Ngày 7/2, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, ông quan ngại rằng Trung Quốc sẽ tìm cách xây dựng trên một bãi đá ngầm ở khu vực Biển Đông.

    Trong cuộc trả lời phòng vấn mới nhất ông Lorenzana cho rằng Trung Quốc cuối cùng sẽ bồi đắp bãi cạn Scarborough, cách hòn đảo chính Luzon của Philippines 230 km, theo TTXVN.

    Khi đề cập đến cuộc đối đầu năm 2012 giữa Trung Quốc và Philippines tại bãi cạn này khiến các tàu của Manila phải rời đi, ông nói: "Họ đã xâm lấn. Họ đã chiếm 3 hòn đảo ở đó và đang tìm cách chiếm cả Scarborough...".

    "Đối với chúng tôi, điều đó là không thể chấp nhận được...", Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho hay. Ngoài ra, ông Lorenzana còn nhận định rằng những nỗ lực cải tạo đảo của Trung Quốc là nhằm kiểm soát Biển Đông.

    Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana. Ảnh: Bloomberg.

    Tháng 7/2016, Tòa Trọng tài Thường trực ở La Haye (Hà Lan) đã ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về yêu sách “đường 9 đoạn”.

    Theo phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực, Trung Quốc không có căn cứ lịch sử nào về vùng biển ở Biển Đông và Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý để đưa ra những tuyên bố về "các quyền lịch sử" đối với những nguồn tài nguyên trong cái mà Bắc Kinh gọi là "đường 9 đoạn".

    Trước đó, tờ Tuổi Trẻ đưa tin, Bắc Kinh đang thể hiện sự kiềm chế bất thường trước các tuyên bố từ chính quyền Trump liên quan tới Biển Đông - khu vực mà họ đưa ra yêu sách chủ quyền vô lý chiếm hơn 80% diện tích.

    Những phản ứng gay gắt nhất từ Trung Quốc sau tuyên bố của Tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson rằng Mỹ sẽ chặn đường tiếp cận của Trung Quốc tới các đảo nhân tạo bất hợp pháp trên Biển Đông đến từ Thời báo Hoàn Cầu: “Trừ khi Mỹ phát động một cuộc chiến toàn diện với Trung Quốc trên Biển Đông, mọi cách ngăn cản khác đều là sự ngu xuẩn”.

    Viết trên trang National Interest, chuyên gia Harry J.Kazianis thuộc Trung tâm Lợi ích quốc gia (Mỹ) nhận định: nếu Trung Quốc muốn thử chính quyền Trump, họ có thể làm ngay trong khoảng thời gian này bằng việc tuyên bố một Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên Biển Đông.

    Ý tưởng này không hẳn là mới và đã được nhắc tới, bàn luận trong nhiều năm kể từ khi Trung Quốc đơn phương tuyên bố ADIZ trên biển Hoa Đông năm 2013.

    Đây là thời điểm để Bắc Kinh có thể thử vì Bộ Ngoại giao Mỹ đang vật lộn với lệnh cấm nhập cảnh còn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ thì bị mất hai ghế của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ và Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI).

    Liên quan tới vấn đề Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhiều lần nhấn mạnh: “Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa".

    Vì vậy, mọi việc làm của các bên khác trên quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa mà không có sự đồng ý của Việt Nam đều là "bất hợp pháp và vô giá trị".

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-co-the-se-xay-them-dao-nhan-tao-o-bien-dong-a180136.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan