+Aa-
    Zalo

    Trung Quốc công bố chi tiết kế hoạch xây đảo trên Biển Đông

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Ngày hôm qua, Trung Quốc chính thức công bố chi tiết kế hoạch dự án xây dựng và bảo trì một số đảo tại Biển Đông.
    (ĐSPL) - Ngày hôm qua, Trung Quốc chính thức công bố chi tiết kế hoạch dự án xây dựng và bảo trì một số đảo tại Biển Đông.
    Theo tin tức từ Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chính thức công bố kế hoạch này. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 9/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh cho biết: “Chúng tôi đang thiết lập nơi trú ẩn, viện trợ cho việc đi biển, tìm kiếm cứu nạn cũng như các dịch vụ dự báo khí tượng hàng hải, các dịch vụ ngư nghiệp và các dịch vụ hành chính khác”.
    “Những điều này sẽ cung cấp các dịch vụ cần thiết cho Trung Quốc, các nước láng giềng và các tàu cá ở Biển Đông”.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.

    Bà Hoa nói rằng những công trình xây dựng này nhằm đáp ứng “nhu cầu cần thiết” trong quốc phòng của Trung Quốc và “nhằm mục đích cung cấp nhiều dịch vụ dân sự hơn” trong khu vực thường xuyên có bão và nơi có nhiều tàu thuyền đánh bắt xa bờ.
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn nhấn mạnh việc xây dựng trái phép của họ “hoàn toàn nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Nó công bằng, hợp lý và hợp pháp. Nó không ảnh howngr và không nhằm chống lại bất cứ nước nào”.
    Theo Reuters, động thái cung cấp chi tiết kế hoạch xây dựng trên Biển Đông lần này của Trung Quốc khá là hiếm hoi.
    Ông Luo Yongkun, một nhà nghiên cứu Philippines tại Viện Quan hệ Quốc tế đương đại của Trung Quốc cho biết việc Bắc Kinh tiết lộ chi tiết các coogn trình xây dựng như thế này là một “cử chỉ thân thiện” nhằm loại bỏ những hiểu lầm của các nước láng giềng.
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, người có chuyến thăm châu Á trong tuần này cho biết ông “đặc biệt quan ngại” về việc xây dựng trên các đảo tại Biển Đông của Trung Quốc.
    Ông Carter nói với các phóng viên trước khi rời Nhật Bản tới Hàn Quốc: “Không chỉ Mỹ quan ngại mà hầu hết các nước trong khu vực đều quan ngại”.
    Cuối tháng 3, tại Malaysia, ông Robert Thomas, chỉ huy Hạm đội 7 của hải quân Mỹ đã đề xuất việc các nước ASEAN thành lập một lực lượng hàng hải kết hợp để tuần tra tại Biển Đông. Ông cũng hứa Hạm đội 7 sẽ giúp đỡ lực lượng này.
    BẢO LINH(Theo Sina)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-cong-bo-chi-tiet-ke-hoach-xay-dao-tren-bien-dong-a90537.html
    Tướng Trung Quốc mua chức bằng 1 tạ vàng ròng

    Tướng Trung Quốc mua chức bằng 1 tạ vàng ròng

    Theo báo chí Trung Quốc, cựu Trung tướng Cốc Tuấn Sơn bị khởi tố vào tháng 03/2014 trong vụ án tham nhũng lên tới 30 tỉ Nhân dân tệ. Được biết, cựu Trung tướng trên dùng 1 chiếc Mercedes sang trọng chở 1 tạ vàng ròng để mua chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần của quân đội Trung Quốc.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tướng Trung Quốc mua chức bằng 1 tạ vàng ròng

    Tướng Trung Quốc mua chức bằng 1 tạ vàng ròng

    Theo báo chí Trung Quốc, cựu Trung tướng Cốc Tuấn Sơn bị khởi tố vào tháng 03/2014 trong vụ án tham nhũng lên tới 30 tỉ Nhân dân tệ. Được biết, cựu Trung tướng trên dùng 1 chiếc Mercedes sang trọng chở 1 tạ vàng ròng để mua chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần của quân đội Trung Quốc.