+Aa-
    Zalo

    Trung Quốc đối mặt nguy cơ hạn hán, thiếu điện do nắng nóng nghiêm trọng kéo dài

    ĐS&PL Các đợt nắng nóng kéo dài tiếp tục ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực ở miền Nam Trung Quốc khi nhiệt độ tăng cao, gây hạn hán, đe dọa ngành nông nghiệp.

    Các đợt nắng nóng kéo dài tiếp tục ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực ở miền Nam Trung Quốc khi nhiệt độ nhiều nơi tăng cao. Kể từ đầu tháng 8 đến nay, gần 200 trạm quan sát nhiệt đặt ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Thiểm Tây đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C ngày thứ 17 liên tiếp. Trong khi đó, hôm 20/8, 65 trạm quan sát nhiệt trên khắp Trung Quốc cũng đã báo cáo nhiệt độ cao kỷ lục.

    trung quoc gieo mua nhan tao ung pho han han ky luc dspl
    Người dân ở ngoại ô Trùng Khánh ngày 13/8 xếp hàng nhận nước sạch, do hạn hán khiến nguồn cung từ các hồ chứa không đủ đáp ứng nhu cầu. Ảnh minh họa

    Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã nâng mức cảnh báo hạn hán màu vàng lên màu da cam, mức độ nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống cảnh báo thời tiết bốn cấp, được mã hóa bằng màu sắc của Trung Quốc.

    Mực nước ở con sông dài nhất nước này, sông Dương Tử, đang ở mức thấp kỷ lục, khiến việc vận chuyển hàng hóa qua các đoạn đường thủy trọng yếu bị ngừng trệ. Mực nước tại hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, giảm 75%, mức thấp nhất kể từ năm 1951.

    Quê ông Trịnh, 70 tuổi, ở Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã không có mưa suốt ba tuần. Nhiệt độ buổi trưa lên đến 40 độ C, đủ làm cho lá đậu tương khô héo.

    "Buổi trưa, cây cối như sắp chết đến nơi. Chúng hồi phục một chút vào ban đêm khi trời mát hơn, nhưng lá lại héo vào sáng hôm sau”, ông Trịnh nói, đồng thời lo ngại sẽ phải cắt giảm 30% sản lượng cây trồng của mình trong năm nay.

    Ông Trịnh giải thích: “Nhiệt độ không được quá cao trong giai đoạn đậu ra hoa, mà chỉ nên khoảng 30 độ C”. Lão nông này chưa bao giờ thấy trận hạn hán nghiêm trọng như thế trong suốt cuộc đời mình.

    Thời tiết khắc nghiệt xảy ra vào thời điểm quan trọng đối với lúa, đậu tương và các cây trồng thâm canh khác trước vụ thu hoạch mùa thu ở Trung Quốc. Nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Lúa gạo Trung Quốc cho biết, tháng 8 là thời điểm nắng nóng có tác động vô cùng bất lợi cho cây lúa.

    Các tỉnh ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc - đặc biệt là những tỉnh dọc theo sông Dương Tử như Giang Tô, Hồ Bắc và Tứ Xuyên - là những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Các quan chức địa phương khuyến cáo tiết kiệm nguồn cung cấp nước cho các mục đích sinh hoạt và giảm sử dụng nước trong nông nghiệp, thương mại và công nghiệp. Giới chức cũng đang nỗ lực tạo mưa. Hạn hán đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu mẫu đất nông nghiệp ở 6 tỉnh, một quan chức Bộ Thủy lợi Trung Quốc tiết lộ.

    Nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ tại các văn phòng và hộ gia đình tăng đột biến, gây sức ép lên lưới điện. Hạn hán cũng làm cạn kiệt nước sông, làm giảm lượng điện sản xuất tại các nhà máy thủy điện.

    Các nhà kinh tế cũng cảnh báo nhiệt độ khắc nghiệt có thể tiếp tục khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vốn đang phải ứng phó với những tác động của phong tỏa ngừa COVID-19 và khủng hoảng bất động sản. Cả Goldman Sachs và công ty dịch vụ tài chính Nomura đều hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm nay, một phần là do nắng nóng.

    Các chuyên gia khí hậu cảnh báo, thời tiết khắc nghiệt có thể trở thành "bình thường mới" khi tình trạng ấm lên toàn cầu ngày càng trầm trọng.

    Báo cáo khoa học của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng, nếu đến cuối thế kỷ này, nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, những đợt nắng nóng nguy hiểm lẽ ra 50 năm xuất hiện một lần sẽ xuất hiện cứ 5 năm một lần. Nếu nhiệt tăng 4 độ C, hiện tượng này sẽ xảy ra gần như hàng năm.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-doi-mat-nguy-co-han-han-thieu-dien-do-nang-nong-nghiem-trong-keo-dai-a548532.html
    Doanh nhân Hằng Nga Nguyễn xuất hiện ấn tượng tại đêm Gala “The Face Beauty Viet Nam”

    Doanh nhân Hằng Nga Nguyễn xuất hiện ấn tượng tại đêm Gala “The Face Beauty Viet Nam”

    Mới đây, sự kiện The Face Beauty Việt Nam 2022 chính thức diễn ra với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng ngành làm đẹp. Ý nghĩa của sự kiện được ban tổ chức tuyên bố mạnh mẽ với những mục tiêu vì cộng đồng: nâng cao giá trị ngành làm đẹp và tôn vinh những cá nhân đóng góp cho 'sự nghiệp' chăm sóc sắc đẹp. Qua đó, hứa hẹn sự kiện sẽ diễn ra thường niên vì một ngành nghề không ngừng phát triển và vươn cao. Doanh nhân Hằng Nga Nguyễn - một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực làm đẹp đã tham dự với tư cách khách mời VVIP

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Doanh nhân Hằng Nga Nguyễn xuất hiện ấn tượng tại đêm Gala “The Face Beauty Viet Nam”

    Doanh nhân Hằng Nga Nguyễn xuất hiện ấn tượng tại đêm Gala “The Face Beauty Viet Nam”

    Mới đây, sự kiện The Face Beauty Việt Nam 2022 chính thức diễn ra với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng ngành làm đẹp. Ý nghĩa của sự kiện được ban tổ chức tuyên bố mạnh mẽ với những mục tiêu vì cộng đồng: nâng cao giá trị ngành làm đẹp và tôn vinh những cá nhân đóng góp cho 'sự nghiệp' chăm sóc sắc đẹp. Qua đó, hứa hẹn sự kiện sẽ diễn ra thường niên vì một ngành nghề không ngừng phát triển và vươn cao. Doanh nhân Hằng Nga Nguyễn - một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực làm đẹp đã tham dự với tư cách khách mời VVIP