+Aa-
    Zalo

    Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 cao nhất trong 2 năm

    • DSPL
    ĐS&PL Trung Quốc đang đối mặt với làn sóng bùng phát COVID-19 quy mô lớn nhất kể từ sau đợt dịch Vũ Hán 2 năm trước.

    Theo Chinanews, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc sáng 3/4 thông báo, nước này ghi nhận thêm 1.455 ca nhiễm COVID-19 cùng 11.691 ca nhiễm không triệu chứng trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ đỉnh dịch COVID-19 đầu tiên cách đây 2 năm tại thành phố Vũ Hán.

    Giới chức y tế Trung Quốc xác nhận làn sóng dịch hiện nay ở nước này do sự lây lan nhanh của biến thể Omicron, đã xuật hiện hàng chục tỉnh thành.

    trung quoc ghi nhan so ca nhiem moi covid 19 cao nhat trong 2 nam 01
    Thành phố Thượng Hải trong thời gian phong tỏa hôm 1/4. Ảnh: Reuters 

    Thành phố Thượng Hải từ một hình mẫu chống dịch của nước này với hơn 94% cư dân được tiêm chủng, đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 lớn nhất từ trước tới nay.

    Ông Trần Nhĩ Chân, trưởng nhóm điều trị y tế tại điểm cách ly tập trung ở Thượng Hải kiêm phó chủ tịch Bệnh viện Ruijin, cho biết quy mô đợt dịch lần này ở Thượng Hải lớn hơn ở Vũ Hán 2 năm trước nhưng mức độ nghiêm trọng lại thấp hơn. Thượng Hải cũng có sự chuẩn bị và kinh nghiệm để ứng phó, ngăn chặn dịch bệnh.

    Hôm 27/3, giới chức Thượng Hải đã ra thông báo "tách đôi" thành phố, phong tỏa theo 2 giai đoạn để lấy mẫu xét nghiệm.

    Theo đó, lấy sông Hoàng Phố làm ranh giới, nửa phía đông thành phố sẽ phong tỏa từ ngày 28/3-1/4, tiếp đó sẽ là nửa phía tây từ 1/4 đến 5/4.

    Hiện tình hình có chiều hướng thuyên giảm, nhưng chính quyền thành phố vẫn kêu gọi người dân kiên nhẫn tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

    Trung Quốc vẫn kiên trì theo đuổi chính sách "Zero COVID-19" (Không COVID-19) nhưng đã chuyển sang trạng thái "Zero COVID-19 năng động", với cách phòng chống dịch nhanh, linh hoạt tùy theo tình hình, đặc điểm, điều kiện từng nơi.

    Nước này hiện ghi nhận tổng cộng 154.738 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 4.638 trường hợp tử vong.

    Hoa Vũ (Theo Chinanews)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-ghi-nhan-so-ca-nhiem-moi-covid-19-cao-nhat-trong-2-nam-a533080.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan