Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo DF-26 có tầm bắn 4.000 km


Thứ 7, 26/01/2019 | 12:17


Cùng sự kiện

Truyền thông Trung Quốc đã công bố video một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) của Dong Feng-26 (DF-26), được cho là có tầm bắn tối đa 4.000 km.

Truyền thông Trung Quốc đã công bố video một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) của Dong Feng-26 (DF-26), được cho là có tầm bắn tối đa 4.000 km.

Trung Quốc phóng tên lửa tầm trung DF-26. Ảnh: Getty

Đoạn video cũng được đăng lên trang Twitter của một chuyên gia quân sự Trung Quốc vào ngày 23/1. DF-26 là một trong những tên lửa đạn đạo tầm trung tinh vi và tiên tiến nhất của Trung Quốc được triển khai bởi Lực lượng Tên lửa Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLARF).

DF-26 có tầm bắn tối đa 4.000 km có thể xuyên thủng hệ thống phòng không đa tầng tối tân bảo vệ tàu sân bay Mỹ, cũng như đe dọa căn cứ chủ chốt của Mỹ tại đảo Guam. Phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đặt tên cho hệ thống tên lửa là “sát thủ”, có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân.

DF-26 là tên lửa nhiên liệu rắn được ra mắt lần đầu tiên trong cuộc diễu hành ngày 3/9/2015, kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ II. Trước đó, sự tồn tại của loại vũ khí lợi hại này chỉ được xác nhận vào giữa năm 2010.

Theo Tuần báo Quốc phòng Jane, vào tháng 4/2018, Bộ Quốc phòng Trung Quốc (MND) đã xác nhận rằng DF-26 IRBM được thiết kế và phát triển tại địa phương đã chính thức đi vào hoạt động với PLARF.

Vào ngày 11/1 vừa qua, Trung Quốc cũng đã hoàn thành các thử nghiệm bắn và di chuyển ban đầu của hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Defence)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-phong-ten-lua-dan-dao-df-26-co-tam-ban-4000-km-a260969.html