+Aa-
    Zalo

    Trung Quốc Sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách COVID-19

    ĐS&PL Ông Mi Feng – phát ngôn viên của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết chính sách COVID-19 sẽ tiếp tục được điều chỉnh nhằm giảm tác động đối với xã hội và nền kinh tế.

    Theo Reuters, trong cuộc họp báo ngày 29/11, ông Cheng Youquan thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cho rằng, những phàn nàn của công chúng về các biện pháp hạn chế COVID-19 xuất phát từ việc áp dụng nghiêm ngặt quá mức, đặc biệt áp dụng cho số đông dân số, mà không xuất phát từ bản chất của các biện pháp.

    "Những vấn đề được dư luận nêu ra không nhằm vào bản chất công tác phòng chống dịch bệnh, mà tập trung vào việc đơn giản hóa các biện pháp phòng chống dịch", ông Cheng Youquan nêu ý kiến. Theo ông, Trung Quốc sẽ hành động nhanh chóng nhằm giải quyết những khó khăn mà người dân đã nêu.

    Trong khi đó, khi được hỏi về vấn đề liên quan đến chính sách zero-COVID, ông Mi Feng – phát ngôn viên của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) tiết lộ chính sách sẽ tiếp tục được điều chỉnh nhằm giảm tác động của nó đối với xã hội và nền kinh tế.

    phat ngon vien uy ban y te quoc gia trung quoc se tiep tuc dieu chinh chinh sach covid 19
    Tính đến ngày 29/11, Trung Quốc báo cáo tổng cộng 315.248 ca mắc COVID-19, 5.233 ca tử vong và 276.048 trường hợp phục hồi. Ảnh minh họa: AP

    Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cam kết "đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho những người trên 80 tuổi và tiếp tục tăng tỷ lệ tiêm chủng cho những người từ 60-79 tuổi". NHC cũng thành lập nhóm chuyên trách để điều phối hoạt động trên.

    "Cần phải giáo dục về ý nghĩa và lợi ích của việc tiêm chủng, đồng thời công khai đầy đủ hiệu quả của vaccine trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong", NHC tuyên bố. Tại cuộc họp báo ngày 29/11, các quan chức NHC cho biết cho đến nay, chỉ 65,8% người trên 80 tuổi ở nước này được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ.

    Dữ liệu chính thức cho thấy, những người từ 60 tuổi trở lên ở Trung Quốc tiêm 2 liều vaccine ngừa COVID-19 tăng từ 85,6% hồi tháng 8/2022 lên 86,4% vào tháng 11/2022. Trong cùng thời gian, tỷ lệ tiêm nhắc lại cũng tăng từ 67,8% lên 68,2%.

    Theo trang web worldometers.info, tính đến ngày 29/11, Trung Quốc báo cáo tổng cộng 315.248 ca mắc COVID-19, 5.233 ca tử vong và 276.048 trường hợp phục hồi. Tính riêng trong 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận 38.421 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với mức cao kỷ lục 40.052 ca hồi cuối tuần trước.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-se-tiep-tuc-dieu-chinh-chinh-sach-covid-19-a558877.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan