Trung Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ và Nga


Thứ 7, 28/10/2017 | 08:12


Trung Quốc đưa ra quan điểm định hướng đối ngoại quốc phòng trong thời gian tới, trong đó chú trọng tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ và Nga.

Trung Quốc đưa ra quan điểm định hướng đối ngoại quốc phòng trong thời gian tới, trong đó chú trọng tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ và Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường ngày 26/10 đã đưa ra quan điểm về định hướng đối ngoại quốc phòng Trung Quốc trong thời gian tới.

Phát ngôn viên Nhậm Quốc Cường cho rằng, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc là cơ hội mang tính lịch sử, diễn ra vào thời điểm then chốt trong giai đoạn Trung Quốc xây dựng xã hội khá giả toàn diện và Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới. Báo cáo chính trị của Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề cập đến Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc phát triển như thế nào, chỉ rõ việc xây dựng xã hội khá giả toàn diện.

Ảnh: Nationalinterest.org

Đánh giá bức tranh kỳ vĩ của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, chỉ ra phương hướng lãnh đạo mới cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong 5 năm qua, ông Tập Cận Bình đã lãnh đạo đảng, nhà nước và Quân đội Trung Quốc phát triển mang tính chất lịch sử, đạt được những nhiều thành tựu lớn, đặc biệt là môi trường chính trị của quân đội đạt được hiệu quả. Tổ chức thực hiện cải cách hệ thống lực lượng và cơ cấu quân đội.

Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ ra con đường phát triển của quân đội Trung Quốc, quán triệt toàn diện tư tưởng Tập Cận Bình về quân đội hùng mạnh, phương châm chiến lược quân sự thời đại mới, thúc đẩy toàn diện hiện đại hóa quân đội và quốc phòng đưa Quân đội Trung Quốc trở thành lực lượng hùng mạnh tầm cỡ thế giới.

Ảnh: Chinadaily

Theo Nhậm Quốc Cường, thời gian tới Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hợp tác quân sự theo tư tưởng Tập Cận Bình, kiên định trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc, phục vụ đại cục, đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng, tích cực bảo vệ và phát triển lợi ích chiến lược quốc gia, bảo vệ hình ảnh quân đội và quốc gia. Tích cực tạo ra diện mạo mới trong hợp tác quân sự quốc tế, thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế và đưa hợp tác quân sự lên tầm cao mới.

Ảnh: Business Insider 

Phát ngôn viên Nhậm Quốc Cường cho rằng, quan hệ quốc phòng giữa Trung Quốc và Mỹ đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Trung Quốc sẵn sàng làm việc với phía Mỹ để xây dựng lòng tin sâu sắc hơn, tôn trọng lẫn nhau thông qua trao đổi và hợp tác thiết thực, quản lý và kiểm soát bất đồng. Hai nước cũng đã đẩy mạnh kênh liên lạc để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra ở khu vực Biển Đông và các khu vực điểm nóng khác ở châu Á - Thái Bình Dương.

Ảnh: Cimsec.org

Về hợp tác quân sự với Nga, ông Nhậm Quốc Cường cho rằng, kể từ đầu năm 2017 mối quan hệ giữa quân đội hai nước vẫn ở mức cao. Hai bên đã tiến hành các cuộc tham vấn chiến lược chung về vấn đề phòng thủ tên lửa và diễn tập hải quân. Theo kế hoạch, Trung Quốc và Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận tham mưu chỉ huy trên máy tính về phòng thủ tên lửa và các sự kiện quân sự chung khác cuối năm 2017. Hai bên sẽ tiếp tục cùng nhau thúc đẩy mối quan hệ quốc phòng song phương vững chắc.

Ngân Nhi (Theo Chinamil)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-voi-my-va-nga-a207005.html