+Aa-
    Zalo

    Trúng số 250.000 USD, đôi vợ chồng mang hết đi làm từ thiện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một cựu chiến binh cùng vợ ông sống tại North Carolina đã lên kế hoạch dùng toàn bộ số tiền trúng xổ số là 250.000 USD (vào khoảng 6,25 tỷ đồng) làm từ thiện.

    Một cựu chiến binh cùng vợ ông sống tại North Carolina đã lên kế hoạch dùng toàn bộ số tiền trúng xổ số là 250.000 USD (vào khoảng 6,25 tỷ đồng) làm từ thiện.

    Ông Terry McClelland, một cựu chiến binh cùng vợ ông sống tại Statesville, North Carolina, Hoa Kỳ đã lên kế hoạch dùng toàn bộ số tiền trúng xổ số là 250.000 USD (vào khoảng 6,25 tỷ đồng) để mở một trung tâm phi lợi nhuận giúp mọi người cai các chất gây nghiện. Tờ The Charlotte Observer cho biết, đây là giấc mơ suốt đời của vợ ông.

    Vợ chồng ông McClelland dự định mở một trung tâm tư vấn phi lợi nhuận chống lạm dụng ma túy bằng số tiền trúng số 250.000 USD của mình. (Nguồn: N.C. Education Lottery)

    “Khi tôi cào vé, tôi không thể tin được. Đến bây giờ khi nhận giải tôi cũng vẫn không thể tin được”, ông McClelland nói khi hai vợ chồng nhận giải thưởng tại trụ sở xổ số Raleigh.

    Theo nhiều tờ báo địa phương cho biết, ông McClelland đã dừng lại trên cao tốc Turnersburg ở Statesville để mua vé số cào Diamond Dazzler có giải thưởng lớn nhất trị giá 250.000 USD. Và may mắn đã đến với ông khi ông đã thắng với tỷ lệ 1 trên 1,2 triệu vé.

    Được biết, vợ của McClelland đang theo học tiến sĩ về tâm lý nói với các nhân viên bán xổ số rằng: “Tôi sinh ra để làm điều này. Đây là sứ mệnh của tôi. Có những người ở ngoài kia luôn cần sự giúp đỡ, và chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó”.

     Kiều Trang (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-so-250000-usd-doi-vo-chong-mang-het-di-lam-tu-thien-a211677.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan