+Aa-
    Zalo

    Trưởng Ban tổ chức Trung ương đi bộ vượt núi băng rừng vào thăm Mường Lát

    • DSPL
    ĐS&PL Chiều 8/9, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đã đi bộ nhiều giờ đồng hồ vượt núi băng rừng vào thăm Mường Lát.

    Chiều 8/9, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đã đi bộ nhiều giờ đồng hồ băng rừng, lội suối vào thăm hỏi, động viên và tặng quà cho nhân dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

    Tại bản Pọong, xã Tam Chung – địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ quét và sạt lở đất vừa qua, ông Phạm Minh Chính đã ân cần thăm hỏi người dân và trao quà hỗ trợ các gia đình có người thân tử vong, mất tích và bị thiệt hại nặng.

    Trưởng Ban tổ chức Trung ương cũng yêu cầu huyện Mường Lát chủ động sớm ổn định cuộc sống cho các hộ bị ảnh hưởng của thiên tai, nhanh chóng sửa chữa, thông tuyến đường giao thông đang bị chia cắt, khắc phục các trường học bị sạt lở, vùi lấp để năm học mới ít bị ảnh hưởng, lập dự án nhà ở an toàn cho người dân.

    Trưởng Ban tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác phải đi bộ nhiều giờ vượt núi, băng rừng để vào thăm nhân dân Mường Lát (Ảnh: Đ. Trung)

    Theo thống kê, trong đợt mưa lũ vừa qua, huyện Mường Lát có 5 người chết, 2 người mất tích, 139 hộ dân bị sập hoàn toàn, 313 hộ dân phải di dời, nhiều tuyến đường giao thông hư hỏng, sạt lở. Đến thời điểm hiện tại, huyện Mường Lát vẫn đang bị cô lập với thế giới bên ngoài do đường bị lũ cuốn trôi mà chưa kịp khắc phục, sửa chữa.

    UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định trích ngân sách hỗ trợ 5 tỷ đồng, ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam hỗ trợ 6 tỷ đồng cho huyện Mường Lát để khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

    Các xã Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Mường Lý, Trung Lý, Nhi Sơn... đang thiếu lương thực, thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu. Tình trạng thiếu lương thực xảy ra nghiêm trọng nhất đối với khoảng 600 hộ dân, gần 2.500 khẩu đã phải di dời do nhà bị sập hoặc nhà ở trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

    Ông Phạm Minh Chính thăm hỏi và trao quà cho người dân bị thiệt hại.

    Khó khăn nhất hiện nay là vẫn còn nhiều bản bị cô lập, không có dầu diezen để người dân xay xát lúa gạo và thắp sáng. Trước tình hình này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho người dân huyện Mường Lát 10 tấn gạo. Nhưng do đường bộ bị sạt lở nên việc vận chuyển gạo và hàng cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn.

    Ngoài lương thực, người dân Mường Lát còn thiếu trầm trọng xăng dầu, nước sạch; sách vở, đồ dùng học tập của các em học sinh do bị lũ cuốn trôi.

    Thời điểm hiện tại, Mường Lát đã hết dầu, xăng còn lại rất ít, cửa hàng tư nhân còn dự trữ xăng dầu bán ra cho người dân với giá rất cao. Theo đó, 1 lít xăng lên tới 50.000 đồng. Để giải quyết tình trạng trên, UBND huyện Mường Lát lên kế hoạch vận chuyển 16.000 lít xăng, 16.000 lít dầu từ Hải Phòng đi Sơn La, sau đó sang Lào, về cửa khẩu Tén Tằn rồi chuyển về thị trấn huyện Mường Lát. Chiều 8/9, những lít xăng, dầu đầu tiên đã vượt hàng nghìn km về với người dân vùng lũ.

    Xuân Chinh/Người Đưa Tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truong-ban-to-chuc-trung-uong-di-bo-vuot-nui-bang-rung-vao-tham-muong-lat-a243301.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan