+Aa-
    Zalo

    Trường học Thái Lan lập tức đóng cửa 2 tuần vì có học sinh nhiễm Covid-19

    • DSPL
    ĐS&PL Trước nguy cơ Covid-19 có thể lây chéo giữa các học sinh, hiệu trưởng trường Phraharuthai Donmuang lập tức cho toàn bộ học sinh nghỉ học 2 tuần.

    Trước nguy cơ Covid-19 có thể lây chéo giữa các học sinh, hiệu trưởng trường Phraharuthai Donmuang lập tức cho toàn bộ học sinh nghỉ học 2 tuần.

    Nhân viên y tế đang khử trùng một lớp học ở trường Phraharuthai Donmuang quận Don Muang, Bangkok, Thái Lan vào ngày 26/2.

    Ngày 26/2, trường Phraharuthai Donmuang với 2.500 học sinh theo học tại trường Phraharuthai Donmuang, quận Don Muang của Thái Lan đã phải đóng cửa trong vòng 14 ngày, sau khi phát hiện một nam sinh nằm trong số 3 ca mới nhiễm Covid-19 nhưng vẫn tới lớp học từ ngày 24/2, theo Bangkok Post.

    Ban giám hiệu nhà trường thông báo tạm thời đóng cửa trường sau khi nhận được thông tin ông bà của học sinh nêu trên bị nhiễm virus Covid-19 gây bệnh viêm phổi cấp.

    Ông bà của nam sinh được phát hiện nhiễm bệnh sau chuyến đi chơi 5 ngày từ Hokkaido, Nhật Bản vào ngày 20/2. Đáng nói, cậu bé 8 tuổi sống cùng ông bà đã không may bị nhiễm bệnh.

    Tuy nhiên, ông bà của cậu bé vẫn đưa em tới trường học vào ngày 24/2. Cùng ngày, họ nhận được kết quả dương tính với virus Covid-19.

    Văn phòng của ủy ban giáo dục tư nhân đã thông báo về việc ông bà của nam sinh nhiễm bệnh vào ngày 25/2. Trong khi đó, trường Phraharuthai Donmuang, nơi học tập của cấp tiểu học và trung học cơ sở, đã cho phép học sinh nghỉ vào ngày 25/2 để chuẩn bị cho các bài kiểm tra cuối kỳ. Hoạt động đóng cửa trường tiếp tục kéo sang ngày 26/2 để tiến hành dọn vệ sinh nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Trường sẽ mở cửa trở lại vào ngày 9/3.

    Văn phòng quận Don Muang cho biết thêm, lớp học của cậu bé nhiễm Covid-19 có 30 học sinh và 11 giáo viên dạy học. Tất cả họ đều tiến hành cách ly tại nhà trong 14 ngày.

    Trong một diễn biến khác, ngày 26/2, một loạt nước phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Cụ thể, Pakistan, Bắc Macedonia, Na Uy, Romania, Georgia là các nước vừa công bố phát hiện các ca đầu tiên nhiễm Covid-19.

    Bên cạnh đó, 8h10 ngày 27/2, hãng tin Reuters dẫn thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Hàn Quốc cho biết nước này ghi nhận thêm 334 ca nhiễm dịch Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm lên 1.595.

    Trung Quốc sáng 27/2 thông báo trong ngày 26/2, nước này có thêm 433 ca nhiễm mới tại đại lục, cao hơn so với số 406 ca nhiễm mới của ngày 25/2. Số ca tử vong là 29, thấp nhất trong 1 tháng qua. Riêng tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 409 ca nhiễm mới và 26 ca tử vong.

    Tính đến cuối ngày 26/2, tỉnh Hồ Bắc đã ghi nhận tổng cộng 65.596 ca nhiễm Covid-19 và 2.641 ca tử vong. Tổng số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục là 2.744 ca, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truong-hoc-thai-lan-lap-tuc-dong-cua-2-tuan-vi-co-hoc-sinh-nhiem-covid-19-a313184.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan