+Aa-
    Zalo

    Truy bắt nghi can đâm chém kinh hoàng ngay tại đám tang

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Vì mâu thuẫn trước đó, Mai Hữu Tâm cầm hung khí xông vào đám tang, tấn công đâm chết người. Hiện, công an đang truy bắt Tâm.

    (ĐSPL) - Vì mâu thuẫn trước đó, Mai Hữu Tâm cầm hung khí xông vào đám tang, tấn công đâm chết người. Hiện, công an đang truy bắt Tâm.

    Liên quan đến vụ đâm chém kinh hoàng tại đám tang, tin tức đăng tải trên báo An ninh thủ đô cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa phát lệnh truy nã đối với đối tượng Mai Hữu Tâm (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Nai, tạm trú phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) về hành vi “giết người”.

    Tâm bị tình nghi là hung thủ đã thực hiện vụ đâm chém tại 1 đám tang ở quận Bình Tân, xảy ra khoảng gần 2 tháng trước, làm 1 người tử vong.

    Đối tượng Mai Hữu Tâm.

    Theo báo Vietnamnet, đêm 16/9 gia đình ông Trần Minh Nhẫn (SN 1970) tổ chức tang lễ cho người anh ruột của ông vừa qua đời, tại căn nhà nằm trong hẻm số 59 đường Trương Phước Phan, KP.18, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân.

    Đến 23h40 đêm, ông Nhẫn ngồi tiếp 1 đoàn hơn chục người đến viếng tang. Bất ngờ, lúc này có 1 nam thanh niên mặc áo đen, đội nón kết, đi xe SH đến dựng gần đó cầm con dao xông vào đâm chém kinh hoàng.

    Dù bất ngờ nhưng hơn chục người có mặt nhanh chóng tháo chạy thoát thân; một số người khác dùng ghế inox chống trả.

    Sau cuộc hỗn chiến kinh hoàng, hung thủ bỏ chạy bộ thoát thân, để lại xe máy SH. Những người có mặt tại hiện trường phát hiện ông Nhẫn bị người thanh niên vung dao đâm 1 nhát ngay ngực gục xuống, liền đưa đi cấp cứu nhưng ông này không qua khỏi. Theo giám định, ông Nhẫn tử vong do sốc mất máu cấp, vết thương đâm thấu ngực, xuyên tim, thủng gan...

    Vào cuộc điều tra, đến nay công an đủ cơ sở xác định, người thanh niên gây án là Mai Hữu Tâm. Hiện Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương và công an đang truy bắt gắt gao.

    Điều 93, luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội giết người như sau:

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)

    Xem thêm video tại đây:

    [mecloud]b4oVtxKL0R[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-bat-nghi-can-dam-chem-kinh-hoang-ngay-tai-dam-tang-a170043.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.