+Aa-
    Zalo

    Truy tìm đối tượng trộm cắp xe máy tẩu thoát trong lúc bị đội trinh sát vây bắt

    • DSPL
    ĐS&PL Khi bị đội trinh sát nổ súng chỉ thiên, ép xe vây bắt, một đối tượng trong nhóm trộm cắp xe máy đã kịp thời trốn thoát.

    Khi bị đội trinh sát nổ súng chỉ thiên, ép xe vây bắt, một đối tượng trong nhóm trộm cắp xe máy đã kịp thời trốn thoát.

    Ngày 19/12, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết trinh sát đội đã bàn giao đối tượng Nguyễn Tấn Vinh (28 tuổi, Bình Phước) cùng toàn bộ tang vật cho công an quận 5 để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

    Theo thông tin ban đầu, vào ngày 15/12 vừa qua, các trinh sát Đội 3 đang làm công tác tuần tra trên đường Nguyễn Trãi, quận 5 thì phát hiện hai nam thanh niên chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám.

    Đội trinh sát nổ súng chỉ thiên, tóm gọn đối tượng trộm cắp xe máy. Ảnh: BVPL

    Chỉ ngay sau đó, lực lượng trinh sát thấy hai người này dừng xe trước một ngôi nhà trên đường Nguyễn Trãi. Người ngồi sau lặng lẽ nhảy xuống, đi bộ lại dùng dụng cụ bẻ khóa xe máy Yamaha Exciter đen dựng ngay đó rồi leo lên rồ ga bỏ trốn.

    Tổ tuần tra lập tức truy đuổi, biết bị phát hiện, nghi phạm tăng ga chạy ngược chiều gây nguy hiểm cho nhiều người đi đường, buộc đội đặc nhiệm phải nổ súng chỉ thiên cảnh cáo.

    Đến 346 Bến Vân Đồn (phường 1, quận 4), các trinh sát ép xe, tóm gọn một đối tượng (một nam thanh niên đã tẩu thoát) cùng tang vật về trụ sở Công an phường 2, quận 5 xử lý theo thẩm quyền. 

    Được biết, đối tượng tẩu thoát có đặc điểm: Khoảng 33 tuổi, cao khoảng 1,7 m, giọng miền Nam.

    Hiện công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-tim-doi-tuong-trom-cap-xe-may-tau-thoat-trong-luc-bi-doi-trinh-sat-vay-bat-a255702.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan