+Aa-
    Zalo

    Truy tìm kẻ dùng súng đe dọa để cướp tiền táo tợn

    • DSPL
    ĐS&PL Giả vờ vào mua hàng, tên cướp chĩa súng uy hiếp nhân viên cửa hàng, cướp tiền rồi nhanh chân tẩu thoát.

    (ĐS&PL) – Giả vờ vào mua hàng, tên cướp chĩa súng uy hiếp nhân viên cửa hàng, cướp tiền rồi nhanh chân tẩu thoát.

    Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 tiếp tục phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ cướp táo tợn bằng súng ngắn, xảy ra tại cửa hàng thời trang Export, số 2A4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1 (TP.HCM) vào đêm 31/3.

    Dùng súng đe dọa để cướp tiền táo tợn

    Cửa hàng thời trang Export - nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: T.K

    Theo lời kể của chị Vũ Thị Nhi (nhân viên cửa hàng), đêm 31/3, chị cùng đồng nghiệp là Nguyễn Thị Thảo Nguyên đứng bán tại cửa hàng. Lúc này có bạn của Nguyên là Xuân (ngụ quận Bình Thạnh) đến chơi. Khoảng 19h30 phút cùng ngày, có hai thanh niên đi trên một xe máy hiệu Attila màu trắng đến cửa hàng. Người cầm lái ngồi ngoài đợi sẵn, người còn lại đi bộ vào cửa hàng. Theo mô tả của chị Nhi, người này mặc quần đen, áo đen, đội mũ lưỡi trai, có đeo túi du lịch nhỏ trước bụng.

    Vừa vào bên trong, bất ngờ người thanh niên mở túi du lịch lấy ra một khẩu súng ngắn. Vị khách không mời lộ nguyên hình kẻ cướp khi lao tới giật ĐTDĐ hiệu HTC mà chị Xuân đang cầm trên tay. Nạn nhân hoảng hốt giật lại thì bị gõ báng súng vào đầu, té xuống nền nhà. Sau đó kẻ cướp gí súng yêu cầu chị Nguyên (đang đứng ở cạnh quầy) lấy hết tiền bạc trong ngăn tủ ra giao nộp. Lúc này, cả ba người phụ nữ trong cửa hàng đều run sợ, không ai dám kêu la vì bị kẻ cướp cầm súng uy hiếp.

    Sau khi chị Nguyên gom hết số tiền trong tủ 1,4 triệu đồng giao nộp, thì kẻ cướp thản nhiên đi ra, leo lên xe đồng bọn tẩu thoát về hướng trung tâm quận 1. Lúc này, các nhân viên cửa hàng mới dám mở cửa, tri hô.

    Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đa Kao và cảnh sát hình sự Công an quận 1 có mặt tại hiện trường, tiến hành lấy lời khai của ba người liên quan. Riêng nạn nhân Xuân được đưa đi bệnh viện để kiểm tra thương tích vùng đầu.

    Theo lời các nhân viên, thời điểm xảy ra vụ cướp kéo dài khoảng 20 phút, nhưng người đi đường qua lại không phát hiện ra vụ việc. Ngoài ra, hai kẻ cướp ăn mặc khá lịch sự, nếu có người nào nhìn thấy thì cũng nghĩ là khách mua hàng bình thường. Tại cửa hàng thời trang Export không có hệ thống camera quan sá,t nên không ghi lại hình ảnh hai nghi can và thời gian xảy ra vụ cướp.

    Hiện, cơ quan công an đang khẩn trương, điều tra truy xét vụ cướp táo tợn bằng súng này.

    Nguyễn Hương(tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-tim-ke-dung-sung-de-doa-de-cuop-tien-tao-ton-a28052.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan