Truy tìm kẻ gian “cuỗm” toàn bộ tiền vàng sau lễ cưới của cặp đôi ở Nghệ An


Thứ 7, 23/04/2022 | 10:28


Cùng sự kiện

Theo thống kê ban đầu của anh T.A., số tài sản bị mất trộm là 4,5 cây vàng cưới và khoảng hơn 900 chiếc phong bì mừng cưới. Tổng giá trị tài sản mất cắp trên 430 triệu đồng.

Báo Nghệ An đưa tin, chiều ngày 22/4, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, vụ trộm xảy ra vào tối 21/4, tại gia đình anh T.A (SN 1996, trú tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu). Anh T.A cho biết, anh vừa mới tổ chức lễ cưới vào ngày 19/4, toàn bộ số vàng, phong bì mừng cưới được anh cất vào két và tủ ở trong nhà.

Pháp luật - Truy tìm kẻ gian “cuỗm” toàn bộ tiền vàng sau lễ cưới của cặp đôi ở Nghệ An
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Gia đình cung cấp

Tối hôm đó, cả gia đình anh T.A. đi xem chương trình khai trương du lịch biển Quỳnh tại bãi biển cách nhà khoảng gần 1km thì bị kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy sạch toàn bộ vàng, phong bì mừng cưới.

Tại hiện trường, cánh cửa sau nhà bị chúng phá rồi tiếp tục đập vỡ kính cường lực để lẻn vào nhà phá két sắt. Phòng cưới ở tầng 2 của anh T.A cũng bị chúng cưa song cửa sổ để chui vào lấy trộm.

Theo thống kê ban đầu của anh T.A., số tài sản bị mất trộm là 4,5 cây vàng cưới và khoảng hơn 900 chiếc phong bì mừng cưới. Tổng giá trị tài sản mất cắp trên 430 triệu đồng.

Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh ghi lại một đối tượng trộm đội mũ chụp màu trắng, bịt khẩu trang. Mặc áo phông có cổ sọc đỏ trắng màu vàng nhạt, quần ngắn tối màu.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo sự việc đến công an.

Anh T.A. cho biết, lý do tổ chức cưới 2 ngày nhưng không kiểm đếm phong bì mừng cưới vì người thân ở xa về ở trong nhà nên gia đình anh đưa người thân đi chơi. Dự tính ít ngày người thân về thì gia đình anh mới kiểm đếm phong bì mừng cưới thì đêm 21/4 lại xảy ra vụ trộm.

Trước đó, cũng liên quan tới tội phạm trộm cắp, theo báo Thanh Niên, sáng 20/4, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bàn giao nữ nghi phạm Đỗ Thảo Uyên (23 tuổi, ngụ Sơn Tây, Hà Nội) trộm cắp nhiều lần tổng cộng 113 triệu đồng của bạn ở cùng căn hộ, cho Công an quận Sơn Trà thụ lý.

Theo điều tra, đầu năm 2021, Uyên và chị N.T.T (23 tuổi, ngụ Quảng Trị) quen nhau qua Facebook, Uyên là người mẫu ảnh, cả hai thấy hợp nhau nên cùng thuê phòng trọ đường Cao Bá Quát sống chung.

Từ tháng 3/2022, cả hai chuyển sang căn hộ tầng 5 Permanent gần đó. Từ khi chuyển chỗ ở thì xảy ra mất tiền, chị T. lại không nghi ngờ Uyên vì cả hai đã sống chung từ lâu, nên ngày 11/4, cả hai chuyển lên căn hộ tầng 6.

Uyên thừa nhận từ tháng 3/2022 đến nay đã 8 lần trộm cắp 50 triệu đồng tiền dành dụm của T. và đã tiêu xài hết, không thu hồi được. Mỗi lần Uyên chỉ rút một ít trong cọc tiền, lần nhiều nhất là 10 triệu đồng.

Thấy chị T. không nghi ngờ nên đến phi vụ cuối, Uyên trộm cắp 63 triệu đồng.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-tim-ke-gian-cuom-toan-bo-tien-vang-sau-le-cuoi-cua-cap-doi-o-nghe-an-a535111.html