Truy tìm nhóm lâm tặc chém kiểm lâm trọng thương để giải cứu đồng bọn


Thứ 5, 19/12/2019 | 03:30


Cùng sự kiện

Để giải cứu đồng bọn, nhóm lâm tặc khoảng 20 người đã vây hãm 2 kiểm lâm rồi dùng hung khí chém anh Y Thông Chỉ Bya trọng thương.

Để giải cứu đồng bọn, nhóm lâm tặc khoảng 20 người đã vây hãm 2 kiểm lâm rồi dùng hung khí chém anh Y Thông Chỉ Bya trọng thương.

Sáng 19/12, trao đổi với PV Bảo Vệ Pháp Luật, ông Nguyễn Hữu Tạo, Hạt phó Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Yook Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, một cán bộ kiểm lâm của đơn vị vừa bị lâm tặc chém trọng thương và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, tối 18/12, 2 kiểm lâm của Vườn quốc gia Yók Đôn trong lúc đi tuần đã phát hiện nhóm lâm tặc đang cắt gỗ tại tiểu khu 276.

Anh Y Thông Chỉ Bya- nam kiểm lâm bị lâm tặc bao vây, chém trọng thương. Ảnh: BVPL

Ngay lập tức, các kiểm lâm đã lao tới vây bắt, khống chế được 1 người và thu giữ tang vật là chiếc cưa máy.

Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, khoảng hơn 20 người kéo đến giải cứu đồng bọn. Lúc này anh Y Thông Chỉ Bya đang bắt giữ lâm tặc thì bị nhóm người chém đứt gân tay, mất máu nhiều.

Sau đó, nạn nhân được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Ea Súp rồi chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã khám nghiệm hiện trường điều tra nhóm tấn công kiểm lâm.

Cũng liên quan đến những vụ lực lượng công an triệt phá hoạt động của nhóm lâm tặc, ngày 18/12 vừa qua, báo Công Lý dẫn tin từ phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục kiểm đếm, khám nghiệm hiện trường một vụ phá rừng quy mô lớn ở vùng giáp ranh tỉnh Đắk Lắk với tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, bắt giữ 10 đối tượng tham gia phá rừng.

Bãi tập kết gỗ của nhóm lâm tặc. Ảnh: Công Lý

Trước đó, rạng sáng 12/12, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an huyện M’Đrắk nhận được tin báo từ người dân đã tiến hành kiểm tra tiểu khu 819A, thuộc thôn Sông Chò, xã Cư San (huyện M’ Đrắk), qua đó phát hiện khu vực này có nhiều cây gỗ đã bị khai thác.

Mở rộng hiện trường vụ vệc, tại địa phận xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) có 1 bãi tập kết gỗ lậu lớn và có 10 đối tượng lâm tặc đang ở trong một lán trại.

Qua đấu tranh khai thác, nhóm đối tượng bị bắt giữ khai nhận đều ngụ ở xã Ninh Tây và xã Ninh Sim (thị xã Ninh Hòa). Trong đó, Nguyễn Phước Khánh (SN 1979) và Nguyễn Khắc Lợi (SN 1983, cùng ngụ xã Ninh Sim) là kẻ cầm đầu.

Hai đối tượng này đã thuê 8 "đàn em" mang theo nhiều vật dụng đi vào khu vực rừng giáp ranh 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa để khai thác, vận chuyển gỗ ra khỏi rừng mang đi tiêu thụ. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được hơn 24 m3 gỗ đã bị các đối tượng khai thác đưa về bãi tập kết.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-tim-nhom-lam-tac-chem-kiem-lam-trong-thuong-de-giai-cuu-dong-bon-a305141.html