+Aa-
    Zalo

    Truy tố bảo vệ trường tiểu học xâm hại, dâm ô nhiều học sinh

    • DSPL
    ĐS&PL Trong khoảng thời gian từ năm 2015 - 2017, Lang Thanh Duẩn đã xâm hại và dâm ô đối với nhiều học sinh tiểu học tại trường, nơi ông làm bảo vệ.

    Trong khoảng thời gian từ năm 2015 - 2017, Lang Thanh Duẩn đã xâm hại và dâm ô đối với nhiều học sinh tiểu học tại trường, nơi ông làm bảo vệ.

    Báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng 6/10, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đăk Nông cho biết đơn vị này vừa ra quyết định truy tố bị can Lang Thanh Duẩn (58 tuổi) - nguyên bảo vệ trường tiểu học Nguyễn Huệ, xã Eapô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông về tội hiếp dâm trẻ em và dâm ô đối với trẻ em.

    Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2015-2017, Lang Thanh Duẩn đã 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Nga* (11 tuổi) tại khu vực nhà vệ sinh nữ của trường tiểu học Nguyễn Huệ. Thời điểm bị xâm hại cháu Nga mới 9 tuổi.

    Trường tiểu học Nguyễn Huệ nơi ông Duẩn làm bảo vệ - Ảnh: Dân trí

    Cũng trong khoảng thời gian trên, Duẩn đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô với cháu Nga và 5 cháu khác (cùng 11 tuổi) tại khu vực nhà vệ sinh nữ, bãi để xe của trường tiểu học Nguyễn Huệ và tại bãi giữ xe của gia đình Duẩn (ở gần trường).

    Thời điểm bị xâm hại các cháu nữ sinh này đều chưa đủ 13 tuổi nên Duẩn phạm các tội hiếp dâm trẻ em, dâm ô trẻ em.

    Trước đó, như thông tin đã đưa trên báo Tri thức trực tuyến, đầu tháng 5, Công an xã Ea Pô nhận được nhiều đơn của phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Nguyễn Huệ, tố Duẩn đã có hành vi sàm sỡ, dâm ô.

    Theo đơn tố cáo, các nạn nhân là học sinh từ lớp 3 đến lớp 5. Các em đã báo với gia đình và phụ huynh làm đơn tố cáo. Sau khi xác minh, ngày 25/5, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt Duẩn.

    Hiện vụ án đang sắp được TAND tỉnh đưa ra xét xử.

    *Tên nạn nhân đã được thay đổi

    Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em

    1.  Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a)  Có tính chất loạn luân;

    b)  Làm nạn nhân có thai;

    c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

    đ) Tái phạm nguy hiểm.

    3.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Có tổ chức;

    b) Nhiều người hiếp một người;

    c) Phạm tội nhiều lần;

    d) Đối  với nhiều người;

    đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật  từ 61%trở lên;

    e) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

    g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

    4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Điều 116. Tội dâm ô đối với trẻ em

    1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

    a) Phạm tội nhiều lần;

    b) Đối với nhiều trẻ em;

    c) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

    d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

    đ) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

    4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-to-bao-ve-truong-tieu-hoc-xam-hai-dam-o-nhieu-hoc-sinh-a204325.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan