+Aa-
    Zalo

    Truy tố kẻ sát hại nữ sinh lớp 9 rồi bỏ thi thể vào thùng xốp ở chung cư Hà Đô

    • DSPL
    ĐS&PL Nguyễn Phạm Quốc Bình - nghi phạm trong vụ sát hại nữ sinh lớp 9 tại chung cư Hà Đô đã bị đề nghị truy tố tội danh Giết người và Cướp tài sản.

    Nguyễn Phạm Quốc Bình - nghi phạm trong vụ sát hại nữ sinh lớp 9 tại chung cư Hà Đô đã bị đề nghị truy tố tội danh Giết người và Cướp tài sản.

    Thông tin mới nhất liên quan đến vụ phát hiện thi thể nữ sinh lớp 9 giấu trong thùng xốp ở chung cư Hà Đô, báo Infonet đăng tải thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp) về hai tội Giết người và Cướp tài sản.

    Bình là nghi can sát hại nạn nhân là Nguyễn Thị Thu H. (15 tuổi), học sinh lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM.

    Nghi can Bình và nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: báo Infonet

    Theo báo Dân Việt, hồ sơ vụ án xác định, đêm 12/1/2016, Bình và nữ sinh H. trốn học thêm để đi chơi. Cả 2 mua trà sữa rồi rủ nhau lên sân thượng của chung cư Hà Đô trò chuyện. Trong quá trình trò chuyện, Bình nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc ĐTDĐ của nữ sinh, nhưng chưa dám thực hiện.

    Đến 10h30 cùng ngày, cả 2 di chuyển xuống dưới bằng cầu thang bộ của chung cư để ra về. Đi tới tầng 6, Bình thấy H. rút điện thoại ra thì giật mạnh. H. tìm cách lấy lại thì Bình dùng thanh gậy bằng đá đánh 4 nhát vào đầu nữ sinh khiến H. gục tại chỗ.

    Gây án xong, Bình lấy ĐTDĐ và 500.000 đồng trở về nhà. Bình vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, Bình còn đi chơi với bạn bè. Thấy con không về nhà nên cha mẹ H. gọi điện và đến tận nhà hỏi nhưng Bình nói không biết. Sau đó, Bình được đưa đến Công an phường 3, quận Gò Vấp nhưng Bình vẫn khẳng định không biết rồi được cho về.

    Vài tiếng sau, Bình mang chiếc điện thoại đã cướp từ H. đem đi cầm được 900.000 đồng rồi quay lại chung cư dọn dẹp hiện trường. Để thực hiện việc phi tang xác của nữ sinh, Bình mua 1 thùng xốp mang tới chung cư Hà Đô bỏ xác vào thì bị bảo vệ phát hiện và báo Công an.

    Hình ảnh từ camera ghi nhận sự việc - Ảnh : báo Dân Việt

    Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera bắt giữ Bình.

    Tại cơ quan công an, Bình khai nhận toàn bộ hành vi mình gây ra. Khi điều tra viên hỏi về hành vi vì sao sát hại nữ sinh lớp 9, Bình bình thản nói rằng thích chiếc ĐTDĐ hiệu SamSung của nữ sinh H. Bình không hề có tình cảm nam nữ với H. Cả 2 học chung trường, thường xuyên chơi chung với nhau nên thân thiết. Nhóm của Bình thường xuyên lên chung cư Hà Đô để chơi mỗi khi rảnh rỗi.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-to-ke-sat-hai-nu-sinh-lop-9-roi-bo-thi-the-vao-thung-xop-o-chung-cu-ha-do-a191597.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan