+Aa-
    Zalo

    Truy tố nam thanh niên tung ảnh "nóng" bạn gái lên Facebook

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Bực tức vì bạn gái đi chơi nhưng không nói với mình, Luân đem những bức ảnh khỏa thân của cô gái đăng lên Facebook.

    (ĐSPL) - Bực tức vì bạn gái đi chơi nhưng không nói với mình, Luân đem những bức ảnh khỏa thân của cô gái đăng lên Facebook. 

    Thông tin trên báoCông lý: VKSND thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hoàng Luân (30 tuổi, trú tại TX Sông Cầu, Phú Yên) ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội "Làm nhục người khác".

    Theo nội dung cáo trạng, Luân và chị Yến (trú cùng địa phương) có quan hệ yêu đương. Thời điểm này, Yến đang là học sinh lớp 12.

    Khoảng tháng 4/2016, trong lúc quan hệ tình dục Yến đồng ý để Luân dùng điện thoại của mình chụp lại cảnh ân ái giữa hai người và chụp 3 bức ảnh khỏa thân của Yến.

    Đến tháng 6/2016, Yến cùng bạn đi chơi ở Nha Trang mà không nói cho Luân biết. Sau khi biết được sự việc Luân ghen tuông nên nghĩ cách trả thù bạn gái.

    Luân đã sử dụng những tấm hình khỏa thân của Yến trước đó đăng lên trang mạng Facebook cùng những bình luận tục tĩu. Cùng với đó, Luân còn gửi những tấm ảnh trên cho dì ruột của Yến.

    Gia đình Yến đã yêu cầu Luân gỡ ảnh nhưng ban đầu Luân không đồng ý, mãi sau Luân mới chấp nhận gỡ những tấm ảnh trên.

    Liên quan đến sự việc trên báo Phú Yên cho biết thêm, hành vi của Luân đã làm Yến bị gia đình trách móc, chửi mắng và bị nhiều người ở địa phương trêu chọc, làm tinh thần của Yến bị suy sụt, ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì xấu hổ nên Yến không dám ra khỏi nhà.

    Do ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và không đủ tâm trí để ôn thi nên Yến đã không đỗ tốt nghiệp THPT năm 2016. Vì thế, cuối tháng 6 vừa qua, Yến đã làm đơn tố cáo Luân ra cơ quan điều tra. 

    *Tên bị hại đã được thay đổi.

    Điều 121 luật hình sự năm 1999 quy định tội làm nhục người khác:

    1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

    a) Phạm tội nhiều lần;

    b) Đối với nhiều người;

    c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

    d) Đối với người thi hành công vụ;

    đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    Chí Tín (tổng hợp)


    Xem thêm video:

    [mecloud]Dj47G7Xwsf[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-to-nam-thanh-nien-tung-anh-nong-ban-gai-len-facebook-a170680.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan