Truy tố tài xế taxi giở trò đồi bại với bé gái rồi dọa giết


Thứ 3, 04/07/2017 | 02:07


Cùng sự kiện

Sau khi giở trò đồi bại với bé gái trên chiếc taxi của mình, Vị đe doạ nạn nhân không được nói với ai, nếu không sẽ bị giết.

Sau khi giở trò đồi bại với bé gái trên chiếc taxi của mình, Vị đe doạ nạn nhân không được nói với ai, nếu không sẽ bị giết.

Báo Dân Việt đăng tải thông tin, ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Bùi Văn Vị (29 tuổi, ở Hòa Bình) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng Bùi Văn Vị - Ảnh: báo An ninh thủ đô

Theo báo Tri thức trực tuyến, hồ sơ vụ án xác định, tối 20/10/2016, N. (13 tuổi) xin mẹ 20.000 đồng để đi dự sinh nhật bạn. Bị mẹ mắng, bé gái nảy sinh ý định bỏ nhà đi.

Tìm được chỗ ở sau khi bỏ nhà đi, N. gọi điện cho Vị (lái xe taxi) đưa đến chỗ người quen ở Hà Nội. Đến địa phận huyện Thường Tín (Hà Nội) tài xế dừng xe đợi điện thoại của người quen bé N. gọi lại chỉ đường. Trong lúc chờ đợi, Vị ngả ghế lái ra ngủ còn bé gái ngồi chơi điện tử bên cạnh.

Ít phút sau, N. nhờ tài xế ngả ghế phụ giúp mình cho thoải mái. Khi nghiêng người thực hiện yêu cầu của vị khách nhí, anh ta vô tình chạm vào người bé gái nên nảy sinh ý định "yêu".

Trong xe, Vị đã giở trò đồi bại với Nhung. Xong việc, gã trai 29 tuổi dọa giết nếu bé gái kể sự việc trên với người khác.

Đến chiều 21/10/2016 thì gia đình đến đón N. về nhà và phát hiện con mình bị xâm hại nên làm đơn trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo công an huyện Thường Tín đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua đặc điểm nhận dạng đối tượng từ miêu tả của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội cảnh sát hình sự, công an huyện Thường Tín đã xác định Bùi Văn Vị chính là đối tượng giở trò đồi bại với vé gái.

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung 2009) 

1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

A) Có tính chất loạn luân;

B) Làm nạn nhân có thai; 

C) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

D) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; 

Đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

A) Có tổ chức;

B) Nhiều người hiếp một người; 

C) Phạm tội nhiều lần;

D) Đối với nhiều người;

Đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

E) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

G) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích dẫn từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-to-tai-xe-taxi-gio-tro-doi-bai-voi-be-gai-roi-doa-giet-a195121.html