+Aa-
    Zalo

    Truy tố "yêu râu xanh" dâm ô, xâm hại 2 bé gái trong công viên

    • DSPL
    ĐS&PL Cơ quan chức năng đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối tượng có hành vi xâm hại tình dục bé gái trong công viên.

    Cơ quan chức năng đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối tượng có hành vi xâm hại tình dục bé gái trong công viên.

    Bị can Lương Tấn Bửu. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật 

    Theo báo Bảo Vệ Pháp Luật, ngày 3/11, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lương Tấn Bửu (SN 1993, ngụ quận 5, TP.HCM) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và dâm ô người dưới 16 tuổi.

    Thông tin về cáo trạng, báo Tiền Phong cho hay, tối 11/4, Bửu đi lang thang trong công viên thì thấy cháu D. (9 tuổi), D. (8 tuổi) cùng một người bạn vào công viên trên đường Võ Văn Kiệt – Hàm Tử, phường 6, quận 5 để vui chơi.

    Thấy các cháu đang nô đùa trong công viên nên Bửu nảy sinh ý định xâm hại và tìm cách tiếp cận các bé. Sau khi nô đùa cùng 3 cháu bé tại khu vực cầu tuột, Bửu đã xâm hại cháu D. bằng tay. Cháu D hoảng sợ bỏ chạy vào nhà.

    Tiếp đó bé N. cùng một bé gái khác vẫn tiếp tục chơi cầu trượt. Bửu cũng chơi và khống chế bé N. lại để hiếp dâm khiến bé gái khóc thét, sợ bị lộ Bửu bỏ đi.

    Cháu N về nhà khóc thét, gia đình kiểm tra phát hiện khu vực vùng kín của cháu N bị xưng tấy. Gia đình đã lên Công an trình báo.

    Cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc và xác định Bửu chính là kẻ đã hiếp dâm, dâm ô cháu N. và D. tại công viên.

    Tại Cơ quan điều tra, Bửu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

    Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Bộ luật Hình sự 2019)

    1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

    a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

    b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

    2.53 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

    a) Có tính chất loạn luân;

    b) Làm nạn nhân có thai;

    c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

    d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

    đ) Phạm tội 02 lần trở lên;

    e) Đối với 02 người trở lên;

    g) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Có tổ chức;

    b) Nhiều người hiếp một người;

    c) Đối với người dưới 10 tuổi;

    d) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

    đ) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

    e) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

    4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-to-yeu-rau-xanh-dam-o-xam-hai-2-be-gai-trong-cong-vien-a299440.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan