Truyền thông Thái Lan cho rằng tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu có 3 cầu thủ này


Thứ 4, 03/04/2019 | 13:27


Cùng sự kiện

3 cầu thủ Việt Kiều được họ nhắc tới ở đây là Filip Nguyễn, Jason Quang Vinh Pendant và Alexander Dang hiện đang thi đấu ở Châu Âu.

3 cầu thủ Việt Kiều được họ nhắc tới ở đây là Filip Nguyễn, Jason Quang Vinh Pendant và Alexander Dang hiện đang thi đấu ở Châu Âu.

Tờ Siamsport, tờ báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan, cho rằng nếu có sự bổ sung của 3 cầu thủ Việt kiều Filip Nguyễn, Jason Quang Vinh Pendant và Alexander Dang thì đội tuyển Việt Nam sẽ như “hổ mọc thêm cánh”.

Tờ Siamsport cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu tăng cường những cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở châu Âu

Đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu tăng cường những cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở châu Âu. Ba cầu thủ Việt kiều này đang thi đấu ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, đã lên tiếng muốn trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Thông tin trên đã nổ ra tranh cãi. Nhiều quan điểm ủng hộ ba cầu thủ Việt kiều trở về phục vụ đất nước. Nhưng không ít quan điểm cho rằng HLV Park Hang Seo chỉ nên triệu tập những cầu thủ ở trong nước.

Nhật báo thể thao số 1 Thái Lan viết: “Đội tuyển Việt Nam có thể tham dự King’s Cup 2019 với ba cầu thủ Việt kiều. Trong thời gian qua, họ đã đánh tiếng muốn trở về phục vụ cho đội tuyển Việt Nam.

Nếu VFF chấp nhận lời đề nghị này, họ có thể được triệu tập. Việc tham dự giải King’s Cup sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam kiểm tra đội hình, thử nghiệm nhân tố mới trước khi bắt đầu hành trình chinh phục tham vọng ở vòng loại World Cup 2022.

Trong đó, cả ba cầu thủ Việt kiều đều rất đáng chú ý. Tiền đạo Alexander Dang đang thi đấu ở Na Uy, hậu vệ Jason Quang Vinh Pendant chinh chiến ở giải hạng Hai Pháp, còn thủ môn Filip Nguyễn thi đấu ở Cộng hòa Séc.

Nếu có 3 cầu thủ này, đội tuyển Việt Nam sẽ vô cùng đáng sợ. Họ sở hữu chiều cao và thể hình lý tưởng. Tiền đạo Alexander Dang có chiều cao tới 1m85, thủ môn Filip Nguyễn cao 1m91. Ngay cả hậu vệ cánh như Jason Quang Vinh Pendant cũng cao tới 1m77”.

Được biết, giải King’s Cup 2019 diễn ra vào tháng Sáu. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã gửi lời mời cho đội tuyển Việt Nam, thậm chí còn chấp nhận lùi thời gian thi đấu từ tháng 3 sang tháng 6/2019 để tạo điều kiện cho nhà vô địch AFF Cup 2018 tham dự.

Cuối cùng, sau 2 lần từ chối, đội tuyển Việt Nam chính thức nhận lời mời từ FAT.

Minh Minh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truyen-thong-thai-lan-cho-rang-tuyen-viet-nam-se-manh-hon-neu-co-3-cau-thu-nay-a269527.html