+Aa-
    Zalo

    Tử hình đối tượng nổ súng vào lực lượng công an, khiến một Trung tá hy sinh

    (ĐS&PL) - Khi thấy tổ công tác tiến lại kiểm tra, Sùng A Chía đã cầm súng bắn thẳng vùng ngực Trung tá Vi Văn Luân khiến anh trúng đạn gục xuống đường.

    Vietnamnet đưa tin, ngày 24/9, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo tội “Giết người” trong vụ án khiến Trung tá tá Vi Văn Luân (công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát) hy sinh.

    Bốn bị cáo đưa ra xét xử gồm Sùng A Chía (SN1981), Sùng A Tông (SN 1991), Thào A Minh (SN 2000), Phàng A Páo (SN 1994) đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Mường Lát.

    vu toi pham ma tuy sat hai trung ta cong an tu hinh ke chu muu 3 an chung than cac dong pham dspl
    Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CAND

    Theo cáo trạng, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, ngày 6/2/2021, Trung tá Vi Văn Luân (công an viên, Công an xã Pù Nhi, thời điểm này ông Luân đang mang quân hàm Thiếu tá) cùng các lực lượng thuộc Công an huyện Mường Lát triển khai làm nhiệm vụ tuần tra dọc theo tỉnh lộ 521D và quốc lộ 16.

    Trong khi thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác Công an huyện Mường Lát đã phát hiện 2 đối tượng nghi vấn. Nghi ngờ các đối tượng này có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy nên tổ công tác đã dừng xe lại yêu cầu các đối tượng chấp hành làm việc theo đúng quy định.

    Theo báo Người Lao Động, khi Trung tá Vi Văn Luân cùng 3 đồng chí khác lại gần 2 đối tượng trên để kiểm tra thì bất ngờ Sùng A Chía rút súng ra bắn, khiến Thiếu tá Luân trúng đạn gục xuống.

    Tiếp đó, Sùng A Tông cũng dùng súng bắn tiếp về phía tổ công tác. Nghe thấy hai tiếng súng nổ, Phàng A Páo và Thào A Minh đang ở trên núi cũng nổ súng bắn xuống để yểm trợ đồng bọn.

    Sau đó, nhóm các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tổ công tác đã nhanh chóng đưa Trung tá Luân đi bệnh viện, tuy nhiên anh đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

    Đến ngày 8/2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập được các đối tượng kể trên.

    Với hành vi phạm tội trên, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án “Tử hình” đối với Sùng A Chía; Sùng A Tông, Thào A Minh, Phàng A Páo bị tuyên án tù "Chung thân".

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-hinh-doi-tuong-no-sung-vao-luc-luong-cong-an-khien-mot-trung-ta-hy-sinh-a514263.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan