+Aa-
    Zalo

    Tử hình gã em rể sát hại chị vợ ở Đà Nẵng

    • DSPL
    ĐS&PL Do mâu thuẫn với vợ, Hoàng mang dao sang nhà chị vợ rồi đâm nạn nhân tử vong. Thấy chị vợ nằm bất động dưới nền nhà, Hoàng cởi quần áo và thực hiện giao cấu với nạn nh

    Do mâu thuẫn với vợ, Hoàng mang dao sang nhà chị vợ rồi đâm nạn nhân tử vong. Thấy chị vợ nằm bất động dưới nền nhà, Hoàng cởi quần áo và thực hiện giao cấu với nạn nhân.

    Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 6/9, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Trần Tiến Hoàng (31 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

    Nạn nhân là chị Thu* (33 tuổi, trú cùng địa phương, chị ruột của vợ Hoàng).

    Tại phiên tòa, căn cứ vào chứng cứ và quá trình tranh tụng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng tử hình về tội Giết người, 4 năm tù giam về tội Hiếp dâm. Tổng khung hình phạt dành cho bị cáo là tử hình.

    Trần Tiến Hoàng nhận mức án tử hình - Ảnh: NĐT

    Báo Dân Việt trích dẫn cáo trạng thể hiện, do mâu thuẫn với vợ nên khoảng 15h15 ngày 11/1, Hoàng từ phòng trọ mang theo dao đến nhà anh Huỳnh D. (trú tổ 106, phường Hòa Khánh Nam, chồng chị gái của vợ).

    Lúc này, tại nhà có cháu M. (SN 2001 - con anh D.), S.N.A. (SN 1993, Quảng Nam - cô giáo dạy kèm cho M.), chị Thu và vợ của Hoàng đang ngồi chơi ở phòng khách. Khi chị Thu đang nằm ở dưới nền phòng khách thì bất ngờ bị Hoàng rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát. Hoàng đuổi vợ chạy ra trước nhà anh D.

    Thấy vậy, bé M. và cô giáo bỏ chạy vào phòng ngủ khóa cửa lại. Quay lại phòng khách, thấy chị Thu nằm bất động dưới nền nhà, Hoàng cởi quần áo và thực hiện giao cấu với nạn nhân. Sau đó, khi nghe tiếng người dân xung quanh chạy tới, Hoàng dùng dao đâm mình để tự sát.

    Khi mọi người phá cửa xông vào thì phát hiện chị Thu tử vong, Hoàng bị thương nên báo công an và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

    Kết quả giám định thương tích, chị Thu chết vì mất máu, trụy tim mạch, suy hô hấp do vết thương xuyên thủng lồng ngực.

    *Tên nạn nhân đã được thay đổi.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-hinh-ga-em-re-sat-hai-chi-vo-o-da-nang-a201060.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan