+Aa-
    Zalo

    Tử hình kẻ sát nhân trong vụ giết người, giấu xác ở Bình Dương

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Sau khi đưa nạn nhân ra bãi đất trống để quan hệ tình ái, Thanh đã bóp cổ người tình cho đến chết rồi lột sạch nữ trang, điện thoại, xe máy của nạn nhân...

    (ĐSPL) - Sau khi đưa nạn nhân ra bãi đất trống để quan hệ tình ái, Thanh đã bóp cổ người tình cho đến chết rồi lột sạch nữ trang, điện thoại, xe máy của nạn nhân...

    Theo báo Công lý, ngày 14/11, TAND cấp cao tại Tp. HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Hoài Thanh (SN 1994, ngụ ấp Tân An, xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

    Tại phiên tòa phúc thẩm, Thanh khai nhận tội và lý giải động cơ gây án là “do người bị hại đòi chia tay” nên y ra tay sát hại. Khi HĐXX hỏi vì sao cướp tài sản, Thanh cho rằng do sợ bị người khác phát hiện lấy mất xe máy, vàng, điện thoại... nên bị cáo mới cướp. Từ khi gây án đến nay, bị cáo cũng chưa bồi thường cho gia đình người bị hại.

    Xét kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt của gia đình người bị hại, đại diện VKSND cấp cao tại Tp.HCM nhận định: Qua hành vi, thủ đoạn phạm tội giết người, cướp tài sản cho thấy Thanh ra tay rất dã man. Sau khi gây án, Thanh không lo sợ, cướp tài sản chạy về quê tại huyện Tân Hiệp, tỉnh An Giang. Bị cáo còn điềm nhiên đi bán vàng, mua biển số để gắn vào xe mô tô chị Hiệp để sử dụng.

    Sau khi nghị án, HĐXX nhận định đề nghị của đại diện VKS là có căn cứ, tuyên chấp nhận kháng cáo của gia đình người bị hại, loại bỏ vĩnh viễn Thanh ra khỏi đời sống xã hội bằng mức án tử hình.

    Áp giải Thanh về trại giam - Ảnh: báo Công lý

    Như báo Thanh niên đã đưa tin trước đó, ngày 27/1 một người dân đi thả bò trong khu công nghiệp Sóng Thần 3 (phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã phát hiện thi thể nạn nhân Lê Thị Hiệp (25 tuổi, quê Thanh Hóa) ở bãi đất trống, được phủ lên người bằng những cành cây.

    Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc, xác lập chuyên án truy tìm nguyên nhân cái chết của nạn nhân và truy bắt hung thủ.

    Ở một diễn biến khác, ngày 24/1, người thân của chị Hiệp cũng trình báo với công an vì nạn nhân đã “mất tích” từ tối 24/1, đến ngày 27/1 vẫn chưa tìm thấy.

    Trước khi “mất tích” nạn nhân Hiệp mang theo 1 xe máy hiệu Yamaha Exciter biển số 36D1-052.02, một điện thoại di động trị giá 10 triệu đồng, 1 lắc tay, 2 nhẫn vàng...

    Qua khám nghiệm, tử thi, khám nghiệm hiện trường, Ban chuyên án nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản và nghi can Nguyễn Hoài Thanh ngụ (Kiên Giang) là người có liên quan đến vụ án.

    Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) Bộ Công an để điều tra phá án. Ngay sau đó, một tổ công tác được cử đến tỉnh Kiên Giang để xác minh đối tượng.

    Qua rà soát ban đầu, các trinh sát hình sự phát hiện Thanh ở ấp Tân Hiệp, xã Tân Hiệp B (huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) đang sử dụng chiếc xe máy giống của nạn nhân, nhưng đã bị tháo biển số.

    Phối hợp với lực lượng quản lý hành chính Công an huyện Tân Hiệp, tổ công tác hình sự phát hiện giấy tờ đăng ký xe máy mang tên của nạn nhân Lê Thị Hiệp cùng với biển số 36D1-052.02 đã bị tháo rời.

    Sau khi đưa về trụ sở công an, nghi can Thanh đã khai nhận toàn bộ vụ việc. Thanh khai nhận quá trình đi làm ở phường Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) Thanh quen biết và có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân Hiệp.

    Một thời gian sau Thanh phát hiện Hiệp có mối quan hệ với nhiều người nên nảy sinh ghen tuông tình ái.

    Tối ngày 24/1, Thanh điện thoại hẹn nạn nhân Hiệp đến đón Thanh tại nhà trọ ở phường Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên) để đi chơi. Sau đó, Thanh cùng nạn nhân đi đến khu đất trống trong khu công nghiệp Sóng Thần 3 quan hệ tình dục xong thì Thanh bóp cổ nạn nhân cho đến chết rồi cướp toàn bộ tài sản, trốn về quê Kiên Giang.

    Ngày 3/2, Công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Thanh để điều tra làm rõ.

    Điều 93. Tội giết người ( Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung 2009)

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    PHƯƠNG ANH (Tổng hợp)

    Xem thêm video tại đây:

    [mecloud]Dj47G7Xwsf[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-hinh-ke-sat-nhan-trong-vu-giet-nguoi-giau-xac-o-binh-duong-a170131.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.