+Aa-
    Zalo

    Tử thần rình rập sau trào lưu sành điệu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thuốc lá điện tử đang ngày càng bủa vây giới trẻ với những hiểu nhầm từ những lời quảng cáo “có cánh” trên các trang mạng xã hội.

    Thuốc lá điện tử đang ngày càng bủa vây giới trẻ với những hiểu nhầm từ những lời quảng cáo “có cánh” trên các trang mạng xã hội. Vô vàn cảnh báo, vô vàn "nhân chứng sống"... thế nhưng, thuốc lá điện tử vẫn len lỏi vào bộ phận học sinh tuổi 12-18 và tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường.

    3.500 loại thuốc lá điện tử bị phát hiện ở TP.Đà Nẵng.

    Chất kích thích và môi trường học đường?!

    Thông tin từ cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng, đơn vị đã tạm giữ gần 3.500 đơn vị sản phẩm hàng hóa là thuốc lá điện tử và linh phụ kiện các loại không chứng từ.

    Điều đáng nói hơn, số hàng này được phát hiện chỉ từ 3 cơ sở kinh doanh nằm ngay trung tâm thành phố. Đó là: Cơ sở tại tổ 33 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu; cơ sở số 46/10 đường 2/9, quận Hải Châu và cơ sở số 16 Phạm Phú Tiết, quận Cẩm Lệ, cùng TP. Đà Nẵng.

    Theo cơ quan chức năng, toàn bộ các sản phẩm thuốc lá điện tử, tinh dầu, đầu lọc, máy hút sử dụng cho sản phẩm thuốc lá điện tử có nhiều loại, nhiều mùi vị, hương thơm và thông tin về hàm lượng nicotin không được thể hiện trên chính xác, cụ thể trên sản phẩm và đều do nước ngoài sản xuất (Trung Quốc, Mỹ, Anh...) hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, người đại diện của cả 3 địa điểm kinh doanh đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ kèm theo chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

    Các đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa là thuốc lá điện tử, tinh dầu và linh phụ kiện các loại được dùng trong thuốc lá điện tử có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ.

    Điều đáng nói hơn nữa, lãnh đạo phòng Thanh tra - Pháp chế, cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng thông tin rằng, cũng qua đợt kiểm tra đột xuất này, đơn vị ghi nhận đối tượng mua và sử dụng các sản phẩm này phần lớn là các em học sinh ở độ tuổi từ 12 - 18 tuổi. Như vậy, hiện nay, tình trạng hút và sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, các sản phẩm có hàm lượng nicotin, chất kích thích như thuốc lá đang được trẻ hóa và lan rộng trong thế hệ trẻ, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tinh thần của các em học sinh. Đây là hiện tượng rất đáng báo động.

    Cách đây chưa lâu, theo ghi nhận của PV ĐS&PL, dư luận tỉnh Quảng Nam cũng rúng động khi Công an thị xã Điện Bàn phát hiện có 17 học sinh nữ thuộc khối lớp 7 của trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc có sử dụng những loại “chất cấm” trên. Công an cũng tiến hành thu giữ từ các em 8 ống hút, 8 cây thuốc lá điện tử và 34 lọ tinh dầu không rõ nguồn gốc.

    Toàn bộ 17 nữ sinh ấy đều thuộc diện khá giỏi, gương mẫu trong trường càng khiến dư luận băn khoăn, nghi ngại về sự len lỏi của vấn nạn thuốc lá điện tử đến học đường.

    Thâm nhập đường đi

    Một giáo viên công tác tại tỉnh Quảng Nam cho biết, ông từng phát hiện một gói hàng được vứt ở trước cổng trường và khi mở ra thì tá hỏa bên trong toàn shisa, thuốc lá điện tử. Gói hàng này được học sinh của trường đặt mua trên mạng, khi gửi về trường thì học sinh lo sợ bị phát hiện nên đã vứt lại.

    Quả thực, chỉ cần gõ những cụm từ "mua thuốc lá điện tử", "thuốc lá điện tử Quảng Nam", "thuốc lá điện tử Đà Nẵng"... lên mạng xã hội thì PV dễ dàng nhận lại hàng loạt kết quả mua bán mặt hàng này. Thậm chí, còn có những diễn đàn, những nhóm công khai được thành lập để chia sẻ "kiến thức" về mặt hàng này. Ở đây, không khó để nhận ra sự tham dự của nhiều nickname tuổi 15, 18.

    P.T.L (1 nữ sinh từng bị phát hiện sử dụng thuốc lá điện tử) cho PV biết, các em đặt hàng từ mạng xã hội với giá hơn 200.000 đồng. Sau đó có người giao hàng đến tận trường. Do phía bên bán nói rằng hút loại này không độc hại, có mùi thơm, với theo trào lưu nên các em tò mò mua về sử dụng.

    Theo trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng, thuốc lá điện tử có chứa nhiều chất độc như hóa chất hương liệu, kim loại và nicotin nên có hại cho sức khỏe. Nhiều người vẫn thường lầm tưởng thuốc lá điện tử không gây hại vì khi hút vào không tỏa ra khói hay có chứa mùi khó chịu như hút thuốc lá thông thường. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của sản phẩm này chẳng kém cạnh gì thuốc lá điếu thông thường.

    "Nếu là một điếu thuốc lá bình thường thì quy trình sử dụng sẽ là châm lửa, hít và nhả khói, người sử dụng sẽ hít khói vào để cung cấp nicotin cho phổi. Nhưng một điếu thuốc điện tử lại không dựa vào quá trình đốt cháy này, thay vào đó nó chuyển đổi một lượng dung dịch chất lỏng nicotin bốc hơi trong buồng nóng thành hơi nước hay sương mù để người dùng hít vào. Dung dịch này chứa nicotin trộn với dung dịch nền thường là propylene glycol, cùng hương liệu và các chất hoá học khác. Đầu thiết bị có một đèn led, mô phỏng ánh sáng của một điếu thuốc đang cháy. Tác hại của thuốc lá điện tử là gây nghiện, gây viêm phổi, gây bệnh tim mạch", đơn vị này thông tin.

    Lê Nhâm Thân

    Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí in Đời sống & Pháp luật số thứ Tư (40)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-than-rinh-rap-sau-trao-luu-sanh-dieu-a359020.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan