+Aa-
    Zalo

    Tùng "Inox"- dân "anh, chị" ở An Giang bị bắt sau 7 tháng trốn truy nã

    ĐS&PL Sau gần 7 tháng trốn truy nã, Tùng "Inox"- dân "anh, chị" có số má ở An Giang vừa bị công an bắt giữ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

    Ngày 23/9, Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Đặng Anh Tùng (Tùng "Inox", SN 1995, trú ấp Tây Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

    Tùng là đối tượng có lệnh truy nã về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

    tung inox dan anh chi o an giang bi bat sau 7 thang tron truy na
    Chân dung Tùng "Inox". Ảnh: Dân Việt

    Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/12/2020, tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng, dùng hung khí chém lộn, đánh nhau giữa 2 nhóm người có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Đặng Anh Tùng được xác định có tham gia vụ hỗn chiến trên.

    Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Đặng Anh Tùng, nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

    Ngày 8/3, Công an huyện Thoại Sơn ra quyết định truy nã Đặng Anh Tùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Tùng đi nhiều nơi sinh sống để trốn truy nã của cơ quan công an.

    Khoảng 17h ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ được Đặng Anh Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

    Hiện Tùng đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang di lý về An Giang và bàn giao cho Công an huyện Thoại Sơn để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tung-inox-dan-anh-chi-o-an-giang-bi-bat-sau-7-thang-tron-truy-na-a514167.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan