+Aa-
    Zalo

    Từng tăng giá chóng mặt trên sàn chứng khoán, Louis Land của ông Đỗ Thành Nhân "cạn" lãnh đạo cấp cao

    • DSPL
    ĐS&PL Toàn bộ thành viên HĐQT của Louis Land đã từ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao tại doanh nghiệp này.

    Ngày 6/6, Công ty CP Louis Land (MCK: BII) có thông báo về việc nhận được đơn của ông Trần Sĩ Chương từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT kể từ ngày 17/5.

    louis land vo chu khi lanh dao cap cao tu nhiem dspl
    Louis Land là một trong các doanh nghiệp trong "họ" Louis. Ảnh minh họa

    Lý do ông Chương đưa ra là do điều kiện công tác của cá nhân, không thể đảm nhiệm tốt vị trí Thành viên HĐQT.

    Đáng chú ý, ông Trần Sĩ Chương là thành viên HĐQT cuối cùng của doanh nghiệp gửi đơn từ nhiệm chức danh sau khi các thành viên khác gồm: ông Lục Tấn Huy, ông Hoàng Xuân Hạnh và bà Nguyễn Đình Tú Nhi thông báo rút khỏi các vị trí tương tự.

    Trước đó, ngày 1/6, HĐQT Louis Land cũng nhận được đơn của bà Nguyễn Giang Quyên xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

    Việc các nhân sự cấp cao đồng loạt từ nhiệm khiến Louis Land trở thành trường hợp hi hữu trong lịch sử các doanh nghiệp niêm yết khi đến nay không còn một nhân vật nào điều hành HĐQT.

    Louis Land dự kiến sẽ tiến hành các thủ tục có liên quan trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét các đơn từ nhiệm và bầu mới các vị trí còn khuyết cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào 28/6 và danh sách ứng viên vẫn chưa được công bố.

    Fàng loạt nhân sự cấp cao ở Louis Land lần lượt xin từ nhiệm diễn ra trong bối cảnh ông Đỗ Thành Nhân bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Ông "Nhân Louis" từng là thành viên HĐQT và nắm gần 14% vốn của Louis Land.

    Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2022, doanh nghiệp báo lỗ ròng hơn 8 tỷ đồng. Đây là quý báo lỗ thứ 2 liên tiếp sau khi công ty này lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng trong quý liền trước đó.

    Trong năm 2022, doanh nghiệp thuộc "họ" Louis đặt mục tiêu doanh thu giảm 35% về 320,5 tỷ đồng nhưng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lại tăng mạnh 56% lên 50,8 tỷ đồng.

    Như vậy, với kết quả lỗ trong quý đầu năm, Louis Land còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận năm.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tung-tang-gia-chong-mat-tren-san-chung-khoan-louis-land-cua-ong-do-thanh-nhan-can-lanh-dao-cap-cao-a540508.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan